Hội Phụ nữ xây dựng các mô hình làm theo Bác

Ngày 20-3, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “Xây dụng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Hội Phụ nữ. Theo đó, Hội Phụ nữ thành phố yêu cầu các cấp Hội cơ sở thực hiện tốt “quy chế nêu gương” trong hệ thống Hội; tăng cường đi cơ sở, coi trọng nhu cầu của hội viên. Mỗi cán bộ Hội là một báo cáo viên, tuyên truyền viên tốt, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh... Đặc biệt, các cấp Hội Phụ nữ xây dựng nhiều mô hình tiết kiệm làm theo gương Bác nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Thành Hội hướng dẫn các cấp Hội cơ sở thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, đó là gia đình không có hộ nghèo, không vi phạm pháp luật, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

HÀ THU
 

;
.
.
.
.
.
.