Sớm nghiên cứu, triển khai khu vui chơi giải trí về đêm

.

Chiều 14-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung kiểm tra thực tế một số địa điểm nhằm xem xét, đầu tư các khu vui chơi giải trí về đêm trên địa bàn thành phố.

Sau khi khảo sát khu vực đoạn đường Mai Hắc Đế- Lý Nam Đế (quận Sơn Trà), Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị trong thời gian sớm nhất, UBND quận Sơn Trà phối hợp với Sở Du lịch, Sở Công thương... báo cáo lãnh đạo thành phố nhằm lựa chọn, xem xét nhà đầu tư theo hướng xây dựng các gian hàng, chợ đêm với các sản phẩm phong phú, đa dạng, hình thành chuỗi dịch vụ vui chơi giải trí về đêm cho người dân và du khách.

Đồng thời, đề nghị UBND quận Sơn Trà sớm triển khai công tác chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường, bảo đảm môi trường du lịch, giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng...

Tại các vị trí khảo sát thuộc quận Hải Châu, gồm: phía đông đường Như Nguyệt (khu vực đoạn từ đường Bạch Đằng - 3 Tháng 2 đến ngã ba đường Đỗ Xuân Cát) và đường Bạch Đằng nối dài (khu vực đoạn từ chân cầu Trần Thị Lý đến Công viên APEC), Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh đây là những vị trí đẹp, nằm ở trung tâm thành phố, tuy nhiên việc khai thác phục vụ cho các hoạt động du lịch vẫn còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế.

Do vậy, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị UBND quận Hải Châu phối hợp Sở Công thương sớm nghiên cứu, lựa chọn nhà đầu tư để triển khai các gian hàng chợ đêm kết hợp với các loại hình giải trí dọc các tuyến đường này; đặc biệt là việc lựa chọn nhà đầu tư phải xem xét kỹ các yếu tố về kiến trúc không gian, bảo đảm môi trường, nguồn thu… từ đó báo cáo lãnh đạo thành phố phê duyệt, triển khai thực hiện.

Kiểm tra việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố nghe các đơn vị liên quan gồm: Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công an Cửa khẩu sân bay Quốc tế Đà Nẵng báo cáo về tình hình thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo đó, thời gian qua các đơn vị từng bước đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiện đại hóa, cải cách thủ tục xuất nhập cảnh, tạo môi trường văn minh, hiện đại và lịch sự. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các đơn vị tăng cường đổi mới, tích cực thực hiện cải cách hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, người nước ngoài khi tham gia quá trình xuất nhập cảnh, phù hợp với thông lệ quốc tế, hướng đến mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch. 

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.
.