.

Bão số 12 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc

.

Sáng sớm nay (1-11), bão Krosa đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2013.

Hồi 16 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

 

Đường đi và vị trí của bão số 12.
Đường đi và vị trí của bão số 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây và có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Bình - Quảng Ngãi khoảng 290 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. 

154 phương tiện/1.236 lao động đang hoạt động trên biển

Theo tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố, đến chiều ngày 31-10, ngư dân Đà Nẵng còn 154 phương tiện đánh bắt hải sản với 1.236 lao động đang hoạt động trên biển. Cụ thể, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa: 52 phương tiện/528 lao động, khu vực biển Hải Phòng: 1 phương tiện/9 lao động, khu vực biển gần bờ từ Nghệ An đến Quảng Bình: 12 phương tiện/115 lao động, khu vực biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng: 84 phương tiện/461 lao động, khu vực biển từ Bình Định đến Khánh Hòa: 5 phương tiện/123 lao động. Tất cả các phương trên đều an toàn, nắm rõ diễn biến bão số 12 và đang triển khai phương án đối phó, liên lạc thường xuyên về đất liền.

Công điện số 71/CĐ-PCLB của Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố

Để chủ động đối phó với bão số 12, ngày 31-10, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố có Công điện số 72/CĐ-PCLB gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các sở ngành, quận huyện, yêu cầu:

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; nhanh chóng chạy vào đất liền, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; đặc biệt chú ý 52 phương tiện đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Khu vực nguy hiểm trong 48 giờ tới được xác định phía Bắc Vĩ tuyến 15, phía Đông Kinh tuyến 110. Vùng nguy hiểm sẽ thay đổi tùy theo diễn biến của bão.

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các sở ngành, quận huyện tổ chức canh trực theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc thường xuyên với Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố.

N.C

;
.
.
.
.
.