Ảnh: Dân chúng Zimbabwe biểu tình rầm rộ đòi Tổng thống Mugabe từ chức

.

 

Hôm 18/11, người biểu tình ở thủ đô Harare nhảy múa ăn mừng việc quân đội Zimbabwe tạm giữ Tổng thống Mugabe. Ảnh: AP.
Hôm 18/11, người biểu tình ở thủ đô Harare nhảy múa ăn mừng việc quân đội Zimbabwe tạm giữ Tổng thống Mugabe. Ảnh: AP.
Người dân Zimbabwe hò reo chúc mừng quân đội đã can thiệp. Ảnh: AP
Người dân Zimbabwe hò reo chúc mừng quân đội đã can thiệp. Ảnh: AP
Biểu ngữ của người biểu tình: “Chúng tôi sẽ không ngồi yên lặng. Chúng tôi sẽ không sống trong sợ hãi”. Ảnh: ABCNews.
Biểu ngữ của người biểu tình: “Chúng tôi sẽ không ngồi yên lặng. Chúng tôi sẽ không sống trong sợ hãi”. Ảnh: ABCNews.
Một tấm biển khác, với nội dung: “Người dân Zimbabwe muốn ông Mugabe ra đi”. Ảnh: Reuters.
Một tấm biển khác, với nội dung: “Người dân Zimbabwe muốn ông Mugabe ra đi”. Ảnh: Reuters.
Bên trái là chân dung tư lệnh quân đội Chiwenga, với dòng chữ tiếng Anh “Tiếng nói của nhân dân”. Bên phải là tấm biển “Nói không với Mugabe”. Ảnh: AP.
Bên trái là chân dung tư lệnh quân đội Chiwenga, với dòng chữ tiếng Anh “Tiếng nói của nhân dân”. Bên phải là tấm biển “Nói không với Mugabe”. Ảnh: AP.
Người biểu tình phấn khởi trước triển vọng Tổng thống Mugabe sẽ phải từ chức. Hiện nay ông Mugabe đã bị rất nhiều đồng minh bỏ rơi. Ảnh: EPA.
Người biểu tình phấn khởi trước triển vọng Tổng thống Mugabe sẽ phải từ chức. Hiện nay ông Mugabe đã bị rất nhiều đồng minh bỏ rơi. Ảnh: EPA.
Dòng chữ “Sự khởi đầu mới”. Người biểu tình tỏ ý ủng hộ quân đội và cả đảng cầm quyền hiện nay ở Zimbabwe. Ảnh: EPA.
Dòng chữ “Sự khởi đầu mới”. Người biểu tình tỏ ý ủng hộ quân đội và cả đảng cầm quyền hiện nay ở Zimbabwe. Ảnh: EPA.
Ngay cả các cựu chiến binh từng ủng hộ Tổng thống Mugabe nay cũng quay lưng lại với ông. Ảnh: AFP.
Ngay cả các cựu chiến binh từng ủng hộ Tổng thống Mugabe nay cũng quay lưng lại với ông. Ảnh: AFP.
Quân đội Zimbabwe hiện nắm quyền kiểm soát đất nước này nhưng họ tuyên bố mình không đảo chính. Tổng thống Mugabe vẫn được đi lại hạn chế. Hôm 17/11, ông vẫn tới dự một lễ tốt nghiệp của Đại học Mở Zimbabwe. Ảnh: AP.
Quân đội Zimbabwe hiện nắm quyền kiểm soát đất nước này nhưng họ tuyên bố mình không đảo chính. Tổng thống Mugabe vẫn được đi lại hạn chế. Hôm 17/11, ông vẫn tới dự một lễ tốt nghiệp của Đại học Mở Zimbabwe. Ảnh: AP.
Lực lượng biểu tình chống Tổng thống Mugabe, vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: Getty.
Lực lượng biểu tình chống Tổng thống Mugabe, vào tháng 4 vừa qua. Ảnh: Getty.
Morgan Tsvangirai – một thủ lĩnh chủ chốt của phe đối lập, phát biểu trước những người ủng hộ ở thủ đô Harare. Ảnh: Getty.
Morgan Tsvangirai – một thủ lĩnh chủ chốt của phe đối lập, phát biểu trước những người ủng hộ ở thủ đô Harare. Ảnh: Getty.

Theo VOV.VN

;
.
.
.
.
.