Nhật tìm sự ủng hộ của Baltic về vấn đề Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cuối tuần qua thúc giục các nước vùng Baltic - thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ gây áp lực lên CHDCND Triều Tiên khi nhà lãnh đạo này chuyển tải thông điệp cứng rắn rằng, chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng tạo ra mối đe dọa toàn cầu. 

Hãng AFP cho biết, mặc dù tình hình trên bán đảo Triều Tiên dịu lại trong những ngày qua khi CHDCND Triều Tiên xác nhận sẽ cử phái đoàn đến Hàn Quốc tham dự Thế vận hội Mùa đông, nhưng Thủ tướng Abe vẫn kêu gọi “gây áp lực tối đa” lên Bình Nhưỡng. “Chúng ta nên hợp tác chặt chẽ cùng nhau nhằm duy trì và thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật pháp về vấn đề CHDCND Triều Tiên”, ông Abe nói với báo giới tại thủ đô Vilnius của Lithuania.

Thủ tướng Lithuania Saulius Skvernelis bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi của ông Abe. Trong cuộc gặp gỡ trước đó tại thủ đô Riga, Thủ tướng Latvia Maris Kucinskis cũng ủng hộ Tokyo.

Tại hội nghị an ninh Munich dự kiến diễn ra ở Đức vào tháng 2 tới, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép lớn hơn đối với CHDCND Triều Tiên nhằm buộc nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Sau chuyến thăm các nước Baltic, Thủ tướng Abe đến Bulgaria, Serbia và Romania, sau đó trở về Tokyo vào ngày 17-1.

BÌNH YÊN

;
.
.
.
.
.
.