Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

.

Ngày 20-11, Trường Chính trị thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (phải) ân cần thăm hỏi sức khỏe Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng.                                    Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (phải) ân cần thăm hỏi sức khỏe Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng. Ảnh: QUỐC KHẢI

Báo cáo tại buổi lễ cho biết, mỗi năm, nhà trường đào tạo, bồi dưỡng gần 1.000 học viên là cán bộ, quản lý từ cấp phường, xã đến các sở, ban, ngành của thành phố. Trong tổng số 36 giảng viên của trường, có 30 giảng viên trình độ thạc sĩ, 2 giảng viên trình độ tiến sĩ, 3 giảng viên đang học cao học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận, đội ngũ cán bộ của thành phố được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là nhờ phần đóng góp không nhỏ của các thầy, cô giáo và cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. “Thời gian đến, cấp ủy, lãnh đạo nhà trường cần quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cán bộ, giảng viên nhà trường phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng kiên định, đổi mới bài giảng và kịp thời bổ sung kiến thức phù hợp thời cuộc; đồng thời cần dành thời gian nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn để bài giảng đạt chất lượng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

PHƯƠNG TRÀ

* Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2017), sáng 20-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến thăm Nhà giáo Nhân dân (NGND) Nguyễn Trọng Hoàng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và gia đình cố NGND Lê Phú Lộc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Đến thăm NGND Nguyễn Trọng Hoàng, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân và chúc mừng đến thầy nhân ngày lễ tôn vinh các nhà giáo; đồng thời nhấn mạnh, sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ thành phố trong những năm qua có đóng góp rất lớn của các thầy, cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Đồng chí Võ Công Trí tặng quà và chúc NGND Nguyễn Trọng Hoàng mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm dìu dắt, truyền lửa cho các thế hệ nhà giáo trẻ, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Tại gia đình cố NGND Lê Phú Lộc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dâng hương tưởng nhớ cố NGND và chia sẻ những tình cảm cùng lòng biết ơn của lãnh đạo, nhân dân thành phố đối với những công lao của thầy trong sự nghiệp trồng người; đồng thời bày tỏ mong muốn gia đình tiếp tục truyền thống, cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo nói riêng và sự phát triển của thành phố nói chung, thắp sáng ngọn lửa truyền thống hiếu học của quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng.

QUỐC KHẢI

* Ngày 20-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Gần 10 năm qua, quy mô đào tạo của nhà trường tăng gấp đôi; cơ sở vật chất, trang thiết bị được hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu dạy học. Hằng năm, nhà trường đào tạo và cung ứng hàng ngàn lao động có tay nghề phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố nói riêng và miền Trung nói chung. Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đặt mục tiêu thành trường đào tạo đa nghề, công lập chất lượng cao, hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn; có quy mô đào tạo tối đa 4.000 sinh viên/năm, chủ yếu trình độ cao đẳng. Trong đó, nhà trường tập trung đầu tư 9 nghề trọng điểm đột phá về chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong 3 lĩnh vực: kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ thông tin và dịch vụ - du lịch với quy mô khoảng 1.000 sinh viên, chiếm 1/4 quy mô toàn trường.

P.V

* Ngày 20-11, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thời gian qua, nhà trường đã đưa vào sử dụng khu nghiên cứu hiện đại; đầu tư trang bị cơ sở dữ liệu và thư viện số phục vụ nghiên cứu; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. Các doanh nghiệp tích cực phối hợp với nhà trường phát triển chương trình đào tạo, giảng dạy các chuyên đề thực tế, tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp và tổ chức hướng nghiệp và tuyển dụng. Tại buổi lễ, nhà trường đón 4 tân tiến sĩ về công tác, đồng thời trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017.

THANH HOÀNG

* Trường mầm non Bình Minh (quận Hải Châu) tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, giáo viên nhà trường được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT, Liên đoàn Lao động Việt Nam và các giải về thiết kế giáo án điện tử e-Learning cấp thành phố, hoạt động sáng kiến cấp thành phố… Năm học vừa qua, nhà trường có nhiều bé đoạt giải trong hội thi “Bé khỏe - Bé ngoan” cấp thành phố, hội thi vẽ tranh “Hải Châu trong em” và học sinh giỏi cấp quận.

HƯƠNG SEN

;
.
.
.
.
.