.

Đề xuất thành lập đội tuyển xe đạp chuyên nghiệp Đà Nẵng

.

Chiều 10-10, Hội Xe đạp Thể thao Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống của Hội. Thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa; nổi bật là tổ chức thành công giải đua xe đạp “Âm vang Sông Hàn” lần thứ nhất tranh cúp Asanzo với gần 300 VĐV tham gia tranh tài.

Hội đã cử các đội tuyển tranh tài tại các giải đua xe của các địa phương như: Huế, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Hà Nội, Lào Cai và đạt một số kết quả nhất định. Đặc biệt, Hội phối hợp Hội Xe đạp nối vòng tay lớn vận động gần 300 triệu đồng giúp đỡ Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Hội cũng vận động xây dựng một nhà tình nghĩa cho chương trình xóa đói giảm nghèo quận Hải Châu, trị giá 50 triệu đồng.

Thời gian tới, theo gợi ý của lãnh đạo thành phố, Hội sẽ nghiên cứu đề án xây dựng các tuyến phố đi xe đạp trong thành phố; thực hiện cuộc vận động công nhân viên chức và cư dân thành phố đi xe đạp; phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố và các hội xe đạp cũng như chính quyền địa phương các nước bạn xây dựng Đề án Hành trình đạp xe dọc hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC Bike trip) từ Đà Nẵng - Việt Nam qua Lào, Thái Lan và kết thúc tại Myanmar.

Đồng thời, Hội sẽ phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV (Sở Văn hóa và Thể thao) xây dựng đề án thành lập đội tuyển xe đạp chuyên nghiệp của thành phố. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức các giải đua xe đạp “Chinh phục Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, “Âm vang sông Hàn”.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.