.
Cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam 2017

Số lượng vận động viên Việt Nam tăng dần

.

Chiều 3-4, Ban tổ chức cuộc thi Ironman 70.3 tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam 2017. Cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam từng được vinh danh là “Đường đua được tổ chức tốt nhất trong lần đầu tiên” năm 2015 và “Đường đua dài 3 môn phối hợp tốt nhất châu Á” năm 2016. Lần thứ ba, cuộc thi được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 7-5. Đặc biệt, qua các cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam, số lượng VĐV Việt Nam tăng dần. Theo thống kê ban đầu, đã có 360 người đăng ký tranh tài dù thời gian đăng ký vẫn chưa kết thúc.

Cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng nhận được sự đánh giá cao của Tập đoàn 3 môn phối hợp thế giới qua các lần tổ chức. Ảnh: ANH VŨ
Cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng nhận được sự đánh giá cao của Tập đoàn 3 môn phối hợp thế giới qua các lần tổ chức. Ảnh: ANH VŨ

Theo kế hoạch, các VĐV sẽ bơi 1,9km ở bãi biển Sơn Thủy; đua xe đạp với cự ly 90km theo lộ trình bãi tắm Sơn Thủy - các tuyến đường Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa - Lê Văn Lương - Lê Đức Thọ - cầu Thuận Phước - Nguyễn Tất Thành - quay đầu tại điểm cuối đường Nguyễn Tất Thành - giao lộ Nguyễn Tất Thành và cầu Thuận Phước - Lê Đức Thọ - Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - quay đầu tại điểm cuối đường Trường Sa và về đích tại bãi tắm Sơn Thủy; chạy bộ 21km với lộ trình 2 vòng từ bãi tắm Sơn Thủy - đường Võ Nguyên Giáp và về đích tại bãi tắm Sơn Thủy.

Theo Ban tổ chức, sẽ có khoảng 3.000 VĐV chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp cùng 86 đội tham gia thi đấu các nội dung; trong đó, cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam 2017 có khoảng 1.400 VĐV tham gia tranh tài với hơn 330 VĐV nước ngoài đến từ 52 quốc gia. Hai nhà đương kim vô địch Ironman 70.3 Việt Nam 2016 là Cyril Viennot và Caroline Steffen sẽ trở lại để bảo vệ danh hiệu của mình. Lần đầu tiên, nhóm Showndown Đà Nẵng gồm 10 VĐV có thành tích xuất sắc nhất trong khu vực, từng chiến thắng tại các cuộc thi Ironman 70.3 gần đây hoặc nằm trong số những VĐV hàng đầu các nhóm tuổi của giải vô địch thế giới cũng tham gia thi đấu.

Cùng với cuộc thi Ironman 70.3, cuộc thi Sunrise Sprit dành cho không chỉ những VĐV kỳ cựu mà còn cho cả những VĐV mới làm quen bộ môn 3 môn phối hợp với các nội dung bơi 750 mét, đạp xe 20km và chạy bộ 5km dọc bờ biển sẽ được tiến hành song song. Bên cạnh đó, Ironkids Việt Nam diễn ra vào ngày 6-5, gồm 2 hạng mục cho 2 lứa tuổi gồm: bơi 70 mét, chạy 1 km cho nhóm 6-10 tuổi và bơi 140 mét, chạy 2km cho nhóm 11-14 tuổi.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Huỳnh Văn Hùng, sau những thành công của các cuộc thi Ironman 70.3 2015 và 2016, UBND thành phố quyết định đưa sự kiện Ironman 70.3 vào kế hoạch tổ chức thường niên trong 5 năm tới. Không chỉ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của thành phố bảo đảm cho các cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam thành công và phát triển hơn nữa trong tương lai, góp phần để sự kiện Ironman 70.3 trở thành một trong những đường đua tốt nhất ở châu Á, Công ty Sunrise Events còn mong muốn Đà Nẵng sẽ trở thành một địa điểm lý tưởng để có thể tổ chức các cuộc thi Ironman 70.3 châu Á trong tương lai không xa.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.