.

Những giọt máu nghĩa tình

.

Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố tích cực phát động nhiều chương trình hiến máu tình nguyện (HMTN), qua đó kịp thời cứu sống nhiều trường hợp nguy cấp.

Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ người hiến máu nhân đạo cao.
Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ người hiến máu nhân đạo cao.

Toàn dân hiến máu

Hằng năm, Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành viên triển khai và giao chỉ tiêu vận động cho các đơn vị trực thuộc. Theo đó, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội CTĐ, Liên đoàn Lao động, Ban vận động HMTN các quận, huyện gắn kết các phong trào, hoạt động của đơn vị, đưa công tác hiến máu vào chỉ tiêu kế hoạch hằng năm.

Đến nay, toàn thành phố có 20 đội hiến máu dự bị với 1.357 thành viên, tăng gần 1.000 thành viên so với năm 2010. Ngoài ra, 8 câu lạc bộ 25, Nhóm những người máu hiếm Rh âm, Gia đình hiến máu... đóng góp hiệu quả vào nguồn máu tình nguyện của thành phố.

Từ năm 2011 đến 2015, BCĐ vận động HMTN đã tổ chức 461 đợt HMTN, tiếp nhận trên 153.000 đơn vị máu, vượt xa so với chỉ tiêu UBND thành phố giao, đáp ứng 100% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong thành phố Đà Nẵng. Tỷ lệ dân số tham gia HMTN năm 2015 là 3,67% (trong khi tỷ lệ trung bình của cả nước năm 2015 chỉ đạt 1,46%). Máu và chế phẩm máu cung cấp cho Bệnh viện Đà Nẵng 47.500 đơn vị (chiếm 80%) và cung cấp cho các bệnh viện còn lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cùng một vài bệnh viện của tỉnh Quảng Nam 9.446 đơn vị (chiếm 20%).

Đổi mới phương pháp vận động, tổ chức

Theo ông Nguyễn Thuận, Phó BCĐ vận động HMTN, các đơn vị đã có nhiều cố gắng và đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu nên ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Ban vận động HMTN các quận, huyện có nhiều phương thức vận động nên đa số các đơn vị đều vượt chỉ tiêu vận động 2011-2015, có một số địa phương tiêu biểu như: huyện Hòa Vang (đạt 189% so với chỉ tiêu), quận Thanh Khê (143%), quận Sơn Trà (120%).

Hằng năm, các đội, nhóm HMTN hiến hơn 1.000 đơn vị máu toàn phần và tiểu cầu máy, phục vụ cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân nặng. Riêng trong năm 2015, các đội hiến máu dự bị đã hiến được 2.288 đơn vị máu toàn phần và 1.131 đơn vị tiểu cầu máy.

Bên cạnh đó, hiệu quả của công tác hiến máu cứu người còn có sự đóng góp của khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng trong việc tăng cường các đợt tiếp nhận máu, thực hiện xét nghiệm, sàng lọc máu theo đúng quy chế truyền máu của Bộ Y tế. Hoạt động này góp phần giảm số lượng truyền máu toàn phần, tăng truyền máu thành phần. Theo đó, tỷ lệ sử dụng máu toàn phần giảm dần (năm 2011 là 25,7% đến 2015 còn 9,4%), sử dụng khối hồng cầu tăng dần (năm 2011 là 74,3% đến 2015 tăng lên 90,6%), khối tiểu cầu máy tách từ một người cho cũng được sử dụng nhiều, nhất là trong dịch sốt xuất huyết. Điều này cho thấy công tác an toàn truyền máu ngày càng được quan tâm, thực hiện truyền máu từng phần “thiếu gì truyền nấy” và bảo đảm an toàn truyền máu.

Theo dự báo, giai đoạn 2016-2020, thành phố cần khoảng 200.000 đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh, cứu người. Để làm được điều đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện và hội, đoàn thể tổ chức chiến dịch truyền thông nhằm thu hút, mở rộng thành viên tham gia hiến máu; duy trì, phát triển hiến máu nhắc lại; thành lập các CLB hiến máu các cấp… Phấn đấu đến năm 2020, việc HMTN đáp ứng 100% nhu cầu máu, đạt 3,5% dân số tham gia hiến máu tình nguyện và 60% hiến máu nhắc lại.

Bài và ảnh: PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.