Vấn đề bạn đọc quan tâm

Ngăn chặn săn bắt động vật hoang dã ở bán đảo Sơn Trà

.

Thời gian gần đây, lợi dụng việc người dân và du khách tham quan ở bán đảo Sơn Trà khá đông, một số đối tượng xấu trà trộn thực hiện các hành vi đặt bẫy săn bắt động vật hoang dã, bẫy chim tự nhiên...

Anh T., người chuyên chụp ảnh ở bán đảo Sơn Trà cho biết, cách đây khoảng 10 ngày, trong lúc lên bán đảo Sơn Trà chụp ảnh, anh phát hiện một số thanh niên đi xe máy mang theo lồng chim đến bán đảo Sơn Trà để bẫy các loại chim rừng.

Cũng theo anh T., do khu vực rừng quá rộng lớn, người đi lại đông đúc, nên các đối tượng dễ trà trộn thực hiện hành vi săn bắt chim hoặc tìm cách đặt bẫy săn bắt thú rừng.

Người dân phát hiện các đối tượng mang lồng chim lên đặt bẫy ở bán đảo Sơn Trà nên phản ánh lên mạng xã hội facebook vào ngày 19-7-2018.
Người dân phát hiện các đối tượng mang lồng chim lên đặt bẫy ở bán đảo Sơn Trà nên phản ánh lên mạng xã hội facebook vào ngày 19-7-2018.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, để ngăn ngừa các đối tượng xâm nhập vào rừng trái phép thực hiện các hành vi săn bắt động vật hoang dã, trong 6 tháng đầu năm 2018, hạt đã tổ chức tuần tra, truy quét 182 đợt quanh bán đảo Sơn Trà, phát hiện, tiêu hủy 691 dây bẫy bằng ruột phanh xe đạp, 14 lồng bẫy sắt; đưa ra khỏi rừng 19 đối tượng.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã lập biên bản xử lý 4 vụ vi phạm, trong đó có 3 vụ bẫy chim và 1 vụ vi phạm về quản lý động vật rừng; tiêu hủy 4 lồng bẫy chim, 1 máy phát ra tiếng chim kêu, 2 tấm lưới. Ngoài ra, hạt phối hợp với Trạm Biên phòng Bãi Bắc lập biên bản, chuyển hồ sơ cho Đồn Biên phòng Sơn Trà điều tra, xử lý 1 đối tượng bẫy chim, tịch thu thả lại rừng 8 con chim.

Ông Trần Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho hay, thời gian qua, hạt đã tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều đợt kiểm tra, truy quét trong khu vực bán đảo Sơn Trà nên hạn chế đáng kể tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Dù vậy, trên địa bàn thỉnh thoảng vẫn còn một số đối tượng lén lút vào rừng để lấy mây, săn bắt động vật hoang dã. Trước tình hình trên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố cho biết, thời gian qua, các lực lượng chức năng của chi cục, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở bán đảo Sơn Trà, đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ cao, nên tình trạng săn bắt động vật hoang dã (các loài thú quý hiếm) không xảy ra.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có một số đối tượng lén lút đặt bẫy bắt các loài chim thông thường. Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, Chi cục Kiểm lâm thành phố sẽ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.
.