.

Những cách làm hay của ông Ban

.

Ông Trần Ban (77 tuổi) ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà) 2 lần được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng về thành tích công tác Hội và tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới, biển, đảo.

Gia đình ông Ban đã nhiều đời gắn bó với nghề biển. Từ tàu nhỏ, ông lần lượt cải hoán, đóng mới tàu lớn và bền bỉ vươn khơi đánh bắt xa bờ. Hiện nay, ngoài chiếc tàu gỗ công suất 950 CV, ông đóng mới một chiếc tàu sắt công suất 1.000 CV và là một trong những hộ ngư dân đầu tiên ở miền Trung đóng tàu cá vỏ sắt.

Hằng năm, các tàu cá của gia đình ông Ban liên tục khai thác tại ngư trường Hoàng Sa và tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hơn 20 thuyền viên trên 2 tàu cá của gia đình ông luôn quyết tâm vươn khơi. Theo ông Ban, mặc dù gặp nhiều khó khăn, cản trở từ tàu Trung Quốc, nhưng ngư dân Việt Nam vẫn kiên quyết khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, vì đây là ngư trường truyền thống và hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Sau nhiều năm bám biển, đến tuổi “cổ lai hy”, ông Ban giao quyền điều khiển tàu cho con trai, còn ông ở nhà chỉ huy từ xa. Mỗi chuyến tàu ra khơi, ông thường xuyên theo dõi, trao đổi, hướng dẫn cho con qua máy thông tin vô tuyến. Mặt khác, ông hăng hái tham gia công tác địa phương, được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) phường Mân Thái. Ông có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, dẫn dắt Hội trở thành đơn vị tiêu biểu về phong trào tuổi cao gương sáng, cũng như công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Đều đặn 2 năm một lần, ông mời Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh về biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương và gây quỹ từ nguồn tiền khán giả ủng hộ. “Chúng tôi tổ chức hoạt động này vào 3 đêm ngay sau Tết Nguyên đán. Chương trình không bán vé, người xem tự nguyện ủng hộ và lần nào cũng tạo được nguồn quỹ khoảng 10 triệu đồng”, ông Ban chia sẻ. Ông còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, hỗ trợ hội viên nghèo, thành lập Câu lạc bộ Tư vấn, chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng.  

Những năm qua, ông Ban thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng 252 trong công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân. Đội ngũ cán bộ Hội từ phường đến các chi, tổ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, hăng hái tham gia hoạt động xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, duy trì thường xuyên phong trào NCT nêu gương sáng về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giáo dục con cháu vươn khơi bám biển và công tác cứu hộ cứu nạn trên biển.

Bên cạnh đó, ông Ban còn tham mưu với Đảng ủy, UBND phường tổ chức đám cưới Vàng và đám cưới Kim cương cho 10 đôi vợ chồng cao niên có nhiều đóng góp xây dựng địa phương, đưa Mân Thái trở thành phường đầu tiên ở Đà Nẵng về tổ chức đám cưới đặc biệt này. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương, đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn minh và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.