.

CCB hăng hái việc làng, việc nước

.

Với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đơn vị điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cựu chiến binh và thế hệ trẻ biểu diễn văn nghệ.
Cựu chiến binh và thế hệ trẻ biểu diễn văn nghệ.

Những năm qua, đội ngũ CCB Đà Nẵng tích cực vận động nhân dân thực hiện mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thành phố, thường xuyên làm nòng cốt trong phong trào thi đua ở khu dân cư, thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hình ảnh CCB gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, hăng hái tham gia giữ gìn an toàn giao thông, xông xáo hoạt động bảo vệ môi trường để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với nhân dân thành phố.

Ở các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, CCB luôn đi đầu trong các hoạt động xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp; không rải gạo, muối, đồ cúng ra đường; nêu cao trách nhiệm quản lý trật tự trên đoạn vỉa hè phía trước nhà mình; giáo dục con cháu không lấn chiếm lòng, lề đường cũng như không bu bám, chèo kéo khách.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, mỗi Hội cơ sở thành lập một chi hội khuyến học CCB, hằng năm tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học hoặc đoạt các giải thưởng cao và hỗ trợ học sinh nghèo bằng nguồn kinh phí vận động, tạo thành nguồn động viên to lớn cho các em trên con đường học vấn.

Ở quận Cẩm Lệ, CCB tích cực trong những buổi ra quân lập lại trật tự kỷ cương tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm và các khu công cộng. Trong khi đó, ở quận Liên Chiểu, những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa làm theo Bác bằng nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong các chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ, không chỉ CCB mà còn có nhiều thanh niên cùng tham gia, qua đó giúp các bạn trẻ hiểu sâu sắc sự hy sinh của bao lớp cha anh và càng thêm thấy rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước.

CCB Hòa Vang thường xuyên phối hợp tổ chức thắp nến tri ân, tôn vinh gương liệt sĩ, hăng hái tham gia xây dựng xóm làng, làm nòng cốt thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các CCB ở đây đã hiến hơn 3.000m2 đất, đóng góp gần 400 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã khơi dậy tình đồng chí đồng đội, tinh thần tự lực tự cường, động viên anh chị em CCB nỗ lực giúp nhau thoát nghèo, ổn định và phát triển kinh tế gia đình. Bằng những việc làm tình nghĩa như xây dựng Quỹ đồng đội, Quỹ nghĩa tình CCB, tín chấp cho hội viên vay vốn ưu đãi, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, phương tiện sản xuất…, toàn Hội đã xóa hết 364 hộ nghèo chuẩn cũ từ năm 2014, trước thời hạn 2 năm và đang nỗ lực phấn đấu nhằm sớm hoàn thành mục tiêu xóa 325 hộ nghèo theo chuẩn mới (mỗi năm xóa 25%). Từ nhiều nguồn kinh phí, các cấp Hội luôn tích cực hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, CCB toàn thành phố đóng góp kinh phí xây dựng 35 nhà tình nghĩa, đồng thời có 480 hội viên được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà từ các nguồn kinh phí khác (xây mới 81 nhà, sửa chữa 399 nhà).  

Cùng với đó, các cấp Hội thực hiện nhiều chương trình phối hợp giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức hàng ngàn buổi giáo dục truyền thống, nói chuyện thời sự, gặp mặt nhân chứng lịch sử. Hội CCB khối 487 thường xuyên tổ chức hành quân về nguồn, qua đó bồi dưỡng cho lớp trẻ lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng. Ở mỗi Hội cơ sở có hơn 10 CCB tự nguyện làm đoàn viên danh dự, nhằm giúp đỡ xây dựng chi đoàn thanh niên ở các thôn và tổ dân phố. Trong từng đơn vị, CCB luôn quan tâm dìu dắt, giúp đỡ, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng; đồng thời thường xuyên chăm lo cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến. Hội CCB thành phố còn trích Quỹ đồng đội, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, mua sắm, hỗ trợ xe đạp, dụng cụ, thiết bị cho các em học nghề, trao tặng sách vở, học phí cho các thiếu niên bỏ học trở lại trường…

Theo Chủ tịch Hội CCB thành phố Huỳnh Minh Chức, dù ở bất cứ cương vị nào, CCB vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ gìn cuộc sống yên bình của nhân dân.

Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có 83 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã, 164 trang trại và 35 tổ hợp tác CCB, tạo việc làm cho hơn 4.500 lao động. Hội CCB các cấp đang quản lý 71 câu lạc bộ môi trường, 221 đoạn đường an toàn, văn minh, xanh - sạch - đẹp. CCB toàn thành phố đã đóng góp gần 500 triệu đồng, xây dựng mới Nhà Văn hóa thôn Nam Thành (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).

Lê Văn Thơm

;
.
.
.
.
.