.

Hoàng cung Tokyo

.

Hoàng cung Tokyo (Hoàng cung Nhật Bản) là nơi cư ngụ và làm việc chính của Nhật Hoàng. Hoàng cung là một khu vực lịch sử tôn nghiêm nhất Nhật Bản, đây là nơi Nhật Hoàng và hoàng hậu đón tiếp lãnh đạo các nước, tiếp nhận các đại diện ngoại giao đến nhận chức.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về Hoàng cung Tokyo của nhà báo Đặng Nở.

Hoàng cung Nhật Bản nằm trong một khu công viên rộng lớn (tổng diện tích bao gồm các khu vườn là 7,41 km2) nằm ở Thủ đô Tokyo.
Hoàng cung Nhật Bản nằm trong một khu công viên rộng lớn (tổng diện tích bao gồm các khu vườn là 7,41 km2) nằm ở Thủ đô Tokyo.
Một tượng đá đặt trong khuôn viên phía đông Hoàng cung.
Một tượng đá đặt trong khuôn viên phía đông Hoàng cung.
Phía trước Hoàng cung là chiếc cầu đá hai nhịp tên là Nijubashi (Nhị Trọng Kiều) bắc qua một hào nước chảy từ bên ngoài vào trong khuôn viên hoàng cung.
Phía trước Hoàng cung là chiếc cầu đá hai nhịp tên là Nijubashi (Nhị Trọng Kiều) bắc qua một hào nước chảy từ bên ngoài vào trong khuôn viên hoàng cung.
Công viên Hoàng cung mở cửa tiếp đón du khách hằng ngày (trừ thứ Hai và thứ Sáu). Khuôn viên này mang đến những không gian xanh và hồ nước thanh bình cùng với một khu vườn Nhật Bản được cắt tỉa đẹp mắt.
Công viên Hoàng cung mở cửa tiếp đón du khách hằng ngày (trừ thứ Hai và thứ Sáu). Khuôn viên này mang đến những không gian xanh và hồ nước thanh bình cùng với một khu vườn Nhật Bản được cắt tỉa đẹp mắt.
Các bức tường thành cổ kính và hào nước bao quanh Hoàng cung.
Các bức tường thành cổ kính và hào nước bao quanh Hoàng cung.

 

;
.
.
.
.
.