.

Quyết liệt triển khai chương trình "Thành phố 4 an"

.

Ông Đàm Quang Hưng (ảnh), Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, nhằm thực hiện tốt nhất đề án chương trình “Thành phố 4 an”, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của quận đã vào cuộc mạnh mẽ và bước đầu đạt được những kết quả khả quan.
 

* Xin ông cho biết công tác triển khai, quán triệt nội dung chương trình “Thành phố 4 an” đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn được thực hiện như thế nào?

- Công tác tuyên truyền được quận Liên Chiểu chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức công tác ở các cơ quan, đơn vị cũng như người dân trên địa bàn. Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017 được tổ chức đầu tháng 1 vừa qua, Quận ủy Liên Chiểu giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND 5 phường thuộc quận đã ký cam kết thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” và kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017.

Ngoài ra, quận đã thành lập tổ giám sát, giúp việc cho Quận ủy; qua đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Quận ủy, UBND quận giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắt, cũng như đôn đốc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

* Trong những tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận diễn biến phức tạp. Quận Liên Chiểu có giải pháp gì để hạn chế tình trạng này?

- Để hạn chế tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên địa bàn, thời gian qua, Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo mạnh mẽ các cơ quan chức năng, nhất là Công an quận tích cực vào cuộc. Lực lượng Công an quận, Công an các phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý mạnh các vi phạm về nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường; xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”... Cùng với đó, lãnh đạo quận tiến hành khảo sát những tuyến đường còn bất cập về hạ tầng, nguy cơ tiềm ẩn gây ra TNGT, qua đó đề xuất với UBND thành phố lắp đặt đèn tín hiệu, dải phân cách, cắm biển hạn chế tốc độ, lắp đặt hệ thống camera giám sát; đề xuất giảm xe tải đường dài đi vào các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng.

Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, các cấp, ngành, địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh chống các loại tội phạm; bảo đảm an ninh tôn giáo; làm tốt việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; xây dựng và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc...

* Là địa bàn tập trung nhiều công nhân, học sinh, sinh viên, nên nguồn tiêu thụ thực phẩm tương đối nhiều. Vậy công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm như thế nào?

- Từ năm 2016, UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, yêu cầu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ phải ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm ATVSTP; 100% nông dân thực hiện ký cam kết sản xuất rau an toàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như kiểm tra, giám sát, những năm qua, trên địa bàn quận không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, các cấp, các ngành chức năng của quận tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.
* Công tác an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân được thực hiện như thế nào?

Ông Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (thứ 3, từ phải sang), cùng các ban, ngành chức năng thành phố khảo sát, khắc phục những bất cập trên tuyến đường Hoàng Văn Thái.
Ông Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (thứ 3, từ phải sang), cùng các ban, ngành chức năng thành phố khảo sát, khắc phục những bất cập trên tuyến đường Hoàng Văn Thái.

- Công tác “đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội được quận thực hiện thường xuyên trong những năm qua. Năm 2017, quận Liên Chiểu tiếp tục chăm lo công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo nguồn vốn vay, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người dân để phát triển kinh tế; thực hiện tốt chế độ chính sách; hoàn thiện các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.  

* Kết quả đạt được bước đầu qua gần 3 tháng thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” ra sao, thưa ông?

- Công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận đã đi vào chiều sâu. Các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ trong việc kiểm tra, thực hiện kế hoạch, chương trình Quận ủy, UBND quận đề ra. Đặc biệt, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, tố giác tội phạm được phát huy mạnh mẽ. Nhờ đó, các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc. Chẳng hạn như, nhờ tin báo quần chúng nhân dân, rạng sáng 12-3, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân đã bắt một đối tượng buôn bán ma túy tại một nhà nghỉ ở tổ 41, phường Hòa Minh. Dù còn xảy ra một số vụ việc nhưng nhìn chung tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã đi vào nền nếp, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân nâng lên rõ rệt.

* Xin Cảm ơn ông!

NGỌC ĐOAN thực hiện

;
.
.
.
.
.