Bảo đảm an ninh trật tự ở phường Vĩnh Trung

Phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) tập trung khá đông dân cư và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ… nên việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng chống các loại tội phạm ở đây gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh, Công an phường Vĩnh Trung chia sẻ, khó khăn nhất chính là địa bàn nhỏ, hẹp và nhiều kiệt, hẻm. Đặc biệt, khu vực phía sau siêu thị Big C là địa bàn giáp ranh quận Hải Châu với diện tích trải dài đến đường Lê Đình Lý và Nguyễn Hoàng nên các đối tượng thường lợi dụng ngóc ngách, kiệt, hẻm nhỏ tại đây để hoạt động phạm tội (nhất là tội phạm về ma túy) hoặc lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác đấu tranh.

“Từ đầu năm nay, chúng tôi triển khai toàn lực lượng phải chủ động nắm tình hình, tích cực làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và tổ chức nhiều đợt ra quân theo chuyên đề tấn công, trấn áp tội phạm. Đặc biệt, chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp với Công an các phường giáp ranh như: Hải Châu 2, Bình Hiên, Hòa Thuận Tây, Nam Dương… kịp thời nắm di biến động đối tượng hình sự, ma túy nhằm chủ động quản lý phòng ngừa vi phạm pháp luật”, Thiếu tá Quốc Anh cho hay.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn phường xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự; trong đó điều tra, làm rõ 4 vụ/4 đối tượng (đạt 66%). Công an phường phát hiện và lập hồ sơ xử lý 13 vụ vi phạm hành chính về ANTT, trong đó ra quyết định xử phạt hơn 22 triệu đồng với 15 đối tượng và phạt cảnh cáo 3 đối tượng. Cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường còn tổ chức tuyên truyền, kết hợp tuần tra mật phục, qua đó phát hiện bắt giữ 2 vụ/8 đối tượng đánh bạc. Điển hình là vụ mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hoa (trú đường Lê Đình Lý) đang có hành vi ghi số đề cho các con bạc, thu giữ 32 tịch đề và hơn 40 triệu đồng. Hay như việc phát hiện 35 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó tiến hành lập hồ sơ đưa 11 đối tượng vào Trung tâm Xã hội Bầu Bàng…

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Công an phường Vĩnh Trung, để giảm đến mức thấp nhất tình hình tội phạm trên địa bàn, Công an phường chú trọng công tác quản lý cư trú và quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Qua công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất tại 13 khách sạn, 4 nhà nghỉ, 230 nhà cho thuê trọ, 5 dịch vụ cầm đồ, 5 cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas), 10 cơ sở kinh doanh karaoke, Công an phường đã hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và cảnh giác phòng, chống tội phạm; đồng thời phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm về quản lý cư trú và kịp thời phát hiện, xử lý 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ.

“Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần thực hiện thành công chủ trương “Thành phố 4 an”, từ nay đến cuối năm, chúng tôi chú trọng nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phát hiện và kịp thời giải quyết nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Bên cạnh đó, Công an địa phương sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tăng cường quản lý đối tượng sau cai và đối tượng cai nghiện bằng Methanol. Tập trung phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh các ngành nghề có điều kiện ANTT và tăng cường công tác kiểm tra tạm trú tạm vắng đối với khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê trọ nhằm phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật”, Trung tá Hòa cho biết.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.