Giữ bình yên cho nhân dân

.

Nhờ phát huy tốt vai trò của lực lượng tuần tra theo Quyết định số 8394-QĐ/UBND ngày 9-11-2015 của Chủ tịch UBND thành phố về “Tăng cường phối hợp các lực lượng tuần tra, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự”, Công an quận Cẩm Lệ đã phát hiện và xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Quận Cẩm Lệ là địa phương giáp ranh với hầu hết các quận, huyện trên địa bàn thành phố như: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Chính vì đặc điểm này nên phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự (ANTT) diễn biến phức tạp, nhất là tại khu vực Bến xe Trung tâm thành phố và các khu dân cư mới ở phường Hòa Xuân. Sự nỗ lực của lực lượng tuần tra 8394 ở các phường đã góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm giữ vững ANTT trên địa bàn quận.

Lật lại những trang nhật ký tuần tra đêm, Trung tá Nguyễn Xí, Trưởng Công an phường (CAP) Hòa An cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Công an phường Hòa An luôn chủ công trong việc lên kế hoạch và kịp thời xử lý các tình huống, vụ việc xảy ra. Đơn cử, lúc 0 giờ, ngày 26-9-2019, Tổ tuần tra 8394 phường Hòa An làm nhiệm vụ trên đường Tôn Đản, phát hiện một thanh niên đang điều khiển mô-tô có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính, qua kiểm tra tại chỗ, phát hiện trong túi quần có chứa hai gói tinh thể màu trắng. Qua khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng tự khai đó chính là ma túy đá.

Tiếp tục kiểm tra xe máy của đối tượng, phát hiện bên trong cốp xe có chứa một bộ dụng cụ mà đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Trong quá trình kiểm tra hành chính, đối tượng luôn có biểu hiện chống đối, không hợp tác nên lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường làm việc. Qua đó, xác định đối tượng tên Trần Phước Q. (trú tổ 43, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu). Đối tượng thừa nhận về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an phường Hòa An đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, chuyển giao đối tượng và toàn bộ tang vật cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Không chỉ riêng phường Hòa An, Tổ tuần tra 8394 các phường luôn chủ động thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm soát, mang lại hiệu quả cao trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm giữ vững ANTT trên địa bàn quận. Theo Đại tá Phan Hữu Phục, Phó trưởng Công an quận Cẩm Lệ, từ đầu năm đến nay, Tổ tuần tra 8394 các phường đã tổ chức tuần tra với 24.048 lượt người tham gia; bao gồm các lực lượng Công an, dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng cơ động. Qua đó, đã bắt 3 vụ với 4 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện 43 đối tượng dương tính với chất ma túy; bắt quả tang 2 vụ, 7 đối tượng đánh bạc, tạm giữ 35 xe máy không rõ chủ sở hữu; lập biên bản 94 trường hợp vi phạm giao thông; tham gia bảo vệ hiện trường và giải quyết 93 vụ va chạm giao thông; tham gia giải quyết và xử lý 1 đối tượng hủy hoại tài sản của người khác, bảo vệ hiện trường 1 vụ giết người…

Ngoài ra, lực lượng tuần tra 8394 tăng cường công tác phòng ngừa, nhắc nhở hơn 1.083 hộ dân, lán trại xây dựng công trình cảnh giác với các thủ đoạn trộm cắp tài sản; ngăn chặn và xử lý 114 lượt người tụ tập gây rối ANTT, giải tán 313 lượt thanh, thiếu niên tụ tập uống rượu khuya gây ồn ào; tham gia hòa giải 130 vụ mâu thuẫn tại khu dân cư; nhắc nhở hàng nghìn lượt quán cà-phê, quán nhậu, dịch vụ karaoke để khách đánh bài, hát khuya, để xe không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông; phát hiện, giúp đỡ đưa 3 trẻ em đi lạc về với gia đình…

Để có được kết quả trên, Đại tá Phan Hữu Phục cho rằng, công tác tuần tra luôn được Công an cấp trên và Quận ủy, UBND quận Cẩm Lệ quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ lực lượng tuần tra theo đúng quy định. Các lực lượng tham gia tuần tra luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện quy trình tuần tra; đặc biệt, luôn bảo đảm tuần tra đầy đủ quân số, sẵn sàng tham gia giải quyết khi có vụ việc xảy ra. Kinh nghiệm ở quận Cẩm Lệ cho thấy, bên cạnh công tác tuần tra khép kín địa bàn, công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản tài sản của cá nhân và gia đình là việc rất quan trọng. Qua đó, giúp nhân dân hiểu hơn trong công tác phối hợp, tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực dân cư với nhiều hình thức như điện thoại cung cấp thông tin về tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật cho Công an phường; trực tiếp tham gia truy bắt đối tượng vi phạm...

Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn nhìn nhận, Tổ tuần tra 8394 của quận Cẩm Lệ thời gian qua đã được củng cố, kiện toàn ngày càng vững chắc, bài bản, từng bước đi vào nền nếp. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn được giữ vững. “Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi khi công tác tuần tra phòng, chống tội phạm có hiệu quả thì tình hình tội phạm ở cơ sở được kiềm chế, người dân yên tâm làm ăn, sinh sống, góp phần thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an”, ông Lê Văn Sơn nói.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.