Nỗ lực kéo giảm tội phạm

Nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, Công an quận Thanh Khê triển khai đồng bộ các mặt công tác, nỗ lực kéo giảm tội phạm trong những tháng cuối năm.

Trung tá Phan Duy Thạch, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Quận ủy và UBND quận, lãnh đạo Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, đối tượng để kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng công an quận đã kịp thời điều tra làm rõ 63 vụ, 96 đối tượng phạm tội (tỷ lệ khám phá án đạt 79,9%); thu thập tài liệu, chứng cứ tổ chức khám phá thành công 5 chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm cướp tài sản và phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, các đơn vị còn khám phá 64 vụ, 95 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình, đầu tháng 5-2019, trên địa bàn quận Thanh Khê xảy ra vụ dùng thuốc mê để cướp tài sản. Nạn nhân là anh T. (ngụ tỉnh Quảng Nam) bị một phụ nữ “lừa” vào nhà nghỉ tâm sự. Người đàn ông sau khi uống cốc trà sữa của phụ nữ này đưa cho đã nằm ngủ mê man; khi tỉnh dậy phát hiện bị mất 50 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Khê khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Đến cuối tháng 5-2019, lực lượng đã bắt giữ được thủ phạm là Vũ Thị Mai Tuyền (SN 1984, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). Qua đấu tranh mở rộng, Tuyền khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp khác trên địa bàn Đà Nẵng.

Trước đó, vào đầu tháng 4-2019, trên địa bàn quận Thanh Khê liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, Công an quận đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến cuối tháng 4-2019, Ban chuyên án bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tịnh (SN 1996), Võ Văn Thọ (SN 1993), cùng trú phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu); Nguyễn Hữu Hiền (SN 1990, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê); Trần Phước Vinh (SN 1980, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Trong một thời gian ngắn, nhóm này đã thực hiện trót lọt 19 vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Dự báo những tháng cuối năm 2019, với tác động của tình hình tội phạm trong nước, tình hình tội phạm ở Đà Nẵng nói chung, quận Thanh Khê nói riêng sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết sẽ tập trung lực lượng đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là một số loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... nhằm kéo giảm tỷ lệ tội phạm xuống mức thấp nhất. Ngoài ra, Công an quận tiến hành phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến người dân các biện pháp phòng ngừa tội phạm, giáo dục, quản lý đối tượng vị thành niên vi phạm pháp luật; tăng cường công tác rà soát, lên danh sách, phân loại, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy; thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra cư trú, tạm trú, đặc biệt là đối với người nước ngoài trên địa bàn; đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm lừa đảo qua mạng.

Cũng theo Thượng tá Trần Văn Tám, để công tác quản lý địa bàn tốt hơn, Công an quận Thanh Khê đang tiến hành đối thoại với lực lượng an ninh cơ sở, lắng nghe ý kiến của các bí thư, tổ dân phố… về những mặt đạt được, chưa được của lực lượng công an các địa phương từ đó, khắc phục hạn chế, yếu kém, tăng cường hơn nữa công tác nghiệp vụ, nắm địa bàn, quản lý đối tượng, bảo vệ an ninh trật tự tốt hơn. “Bằng tất cả các giải pháp đồng bộ, trong 3 tháng cuối năm 2019, Công an quận Thanh Khê sẽ nỗ lực kiềm chế, làm giảm phát sinh tội phạm, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân, góp phần để địa phương ổn định phát triển kinh tế-xã hội”, Thượng tá Trần Văn Tám chia sẻ.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.