Pháo hoa rực rỡ chào mừng 22 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương

ĐNO - Đêm 1-1-2019, mặc dù trời mưa và lạnh, người dân và du khách vẫn có mặt hai bên bờ sông Hàn và nhiều quán cà phê, khách sạn... để theo dõi màn pháo hoa chào mừng năm mới 2019 và kỷ niệm 22 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2019).

Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: HẢI ĐĂNG
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN

Màn bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ ngày 1-1-2019 trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân Đà Nẵng vào dịp kỷ niệm 22 năm thành phố trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2019), đồng thời mang ý nghĩa chào mừng năm mới 2019. 

Đây là hoạt động tiếp theo thu hút sự theo dõi của người dân và du khách trong năm mới, sau chuỗi sự kiện âm nhạc, lễ hội hấp dẫn diễn ra trong đêm giao thừa chia tay năm cũ 2018 vào đêm qua (31-12-2018).  

Màn pháo hoa kỷ niệm 22 năm thành phố trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2019). VIDEO: HẢI ĐĂNG
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: MINH TRÍ
Ảnh: MINH TRÍ
Ảnh: KHẢ THỊNH
Ảnh: HẢI ĐĂNG
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
mặc dù trời mưa và lạnh, người dân và du khách vẫn có mặt hai bên bờ sông Hàn và nhiều quán cà phê, khách sạn... để theo dõi màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 22 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương
Thời tiết không thuận lợi nhưng người dân và du khách vẫn có mặt hai bên bờ sông Hàn để theo dõi màn pháo hoa mừng kỷ niệm 22 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
Dòng người tiến về phía cầu Rồng để
Dòng người tiến về phía cầu Rồng để theo dõi màn bắn pháo hoa. Ảnh: XUÂN SƠN

Sắp tới, thành phố cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 vào lúc 0 giờ ngày 5-2-2019 tại 3 điểm: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (khu đất thuộc dự án Kim Long Nam) và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía tây trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang).

Nguồn kinh phí bắn pháo hoa thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

XUÂN SƠN - HẢI ĐĂNG - MINH TRÍ

;
;
.
.
.
.