Ấm lòng "Phiên chợ 0 đồng"

ĐNO - Mỗi suất “đi chợ”, người dân được "mua" đầy đủ các nhu yếu phẩm từ gạo, mì tôm, trứng, gia vị cho đến các loại rau, củ, quả… với giá 0 đồng. Đây là hoạt động giúp người lao động nghèo trong mùa Covid-19 đang diễn ra tại “Phiên chợ 0 đồng” (đường Thành Thái, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) những ngày qua.

Các tình nguyện viên sẽ là người chọn thực phẩm và trao đến tay người mua. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các tình nguyện viên là người chọn thực phẩm và trao đến tay người mua. Ảnh: VĂN HOÀNG

Thấu hiểu sự khó khăn của người lao động nghèo trong mùa Covid-19, bà Hồ Thị Thanh Huyền (trú quận Cẩm Lệ) đã lên kế hoạch về một quầy hàng 0 đồng cho người nghèo. Từ ý tưởng của bà Huyền, nhiều mạnh thường quân khắp nơi như: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Lạt… đã cùng chung tay hỗ trợ để hình thành nên “Phiên chợ 0 đồng”.

Để “Phiên chợ 0 đồng” hoạt động hiệu quả, bảo đảm an toàn trong mùa dịch, bà Huyền phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) phát phiếu nhận quà đến những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Bà Ngô Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khuê Trung cho biết, sau khi nhận được đề nghị từ mạnh thường quân về tổ chức quầy hàng 0 đồng, nhận thấy đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp đỡ người nghèo trong mùa dịch, UBND phường đồng ý cho phép tổ chức và Mặt trận phường đã in phiếu đi chợ phát cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Để bảo đảm giãn cách, đều đặn mỗi ngày, Mặt trận phường phân bổ 50 phiếu cho 50 hộ khó khăn đến nhận quà. "Phiên chợ" mở cửa cả ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

Bên cạnh đó, thông qua sự hỗ trợ của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em các địa phương, tình nguyện viên trong Câu lạc bộ Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam (thuộc Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố) lập danh sách các hộ khó khăn trên địa bàn thành phố và đem quà đến trao tận tay người cần.

Từ hơn 8 giờ sáng, “Phiên chợ 0 đồng” đã mở cửa đón khách. Mọi người xếp hàng tuân thủ khoảng cách 2 mét, được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực nhận quà. Ảnh: HUY HOÀNG
Từ hơn 8 giờ sáng, “Phiên chợ 0 đồng” đã mở cửa đón khách. Mọi người xếp hàng tuân thủ khoảng cách 2 mét, được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực "đi chợ". Ảnh: HUY HOÀNG
Sau khi được kiểm tra thân nhiệt, người dân phải rửa tay sát khuẩn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Trước khi vào chợ, người dân được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Mỗi suất đi chợ gồm 10kg gạo, 1 vỉ trứng gà, mì tôm, gia vị và 12 loại rau, củ, quả đủ cho người dân sử dụng trong vài ngày. Ảnh: VĂN HOÀNG
Mỗi lần đi chợ, người dân được "mua": 10kg gạo, 1 vỉ trứng gà, mì tôm, 1 lít dầu ăn, nước mắm, muối và 12 loại rau, củ, quả đủ để sử dụng trong 3 - 5 ngày. Ảnh: VĂN HOÀNG
Những người nhận quà hầu hết là hộ nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn,… do địa phương chọn lọc. Ảnh: HUY HOÀNG
Những người nhận quà hầu hết là hộ nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn,… do địa phương chọn lọc. Ảnh: HUY HOÀNG
Ông Huỳnh Dần (trú tổ 21, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) là hộ nghèo. Hai vợ chồng đều lớn tuổi, thường xuyên đau ốm. Nhận được số quà trên, ông Dần không giấu được sự vui mừng. Ảnh: HUY HOÀNG
Ông Huỳnh Dần (trú tổ 21, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) là hộ nghèo. Hai vợ chồng đều lớn tuổi, thường xuyên đau ốm. Nhận được số quà trên, ông Dần không giấu được sự vui mừng. Ảnh: HUY HOÀNG
Rau, củ, quả tại phiên chợ được mua mới hằng ngày từ chợ đầu mối Hòa Cường để luôn bảo đảm tươi ngon khi đến tay người nhận. Ảnh: VĂN HOÀNG
Rau, củ, quả được mua mới hằng ngày từ chợ đầu mối Hòa Cường để luôn bảo đảm tươi ngon khi đến tay người nhận. Ảnh: VĂN HOÀNG

 VĂN HOÀNG - HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.