Người dân mang khẩu trang, hạn chế tụ tập trong ngày được tắm biển trở lại

ĐNO - Sáng nay 10-7, nhiều người dân Đà Nẵng đi tắm biển và tập thể dục trở lại sau khi các hoạt động này được cho phép tại Công văn số 4253/UBND-KGVX của UBND thành phố.

Ảnh: XUÂN SƠN
Từ 5 giờ 30 sáng, không khí tại các bãi biển đã nhộn nhịp. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đặt bảng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo ghi nhận, các bãi biển không quá đông đúc trong ngày đầu hoạt động trở lại. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Đa số người dân chấp hành nghiêm việc mang khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Trên bãi biển, người dân hạn chế tụ tập thành nhóm đông người. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều người mang khẩu trang ngay cả khi tắm biển. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Những em nhỏ thỏa sức vui chơi sau thời gian dài không được tắm biển. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Một người dân chụp lại khoảnh khắc bình minh. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng trật tự biển và cứu hộ túc trực thường xuyên, nhắc nhở người dân, du khách chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch và xử lý sự cố nếu có. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Các hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời cũng nhộn nhịp trong ngày hoạt động trở lại . Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Các em nhỏ mang khẩu trang tập thể dục tại Công viên Biển Đông. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: NGUYỄN LỄ
 Đa số người dân chấp hành tốt việc tránh tụ tập thành nhóm và giữ khoảng cách với người khác. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Công văn số 4253/UBND-KGVX của UBND thành phố ngày 9-7 cho phép việc tắm biển trở lại nhưng chưa cho phép dịch vụ tắm nước ngọt và các dịch vụ khác tại bãi biển và các khu vực công viên, vỉa hè ven biển (trừ dịch vụ trông, giữ xe, đồ đạc của khách theo quy định). Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.