Trang trí cảnh quan đô thị chào đón du khách

ĐNO - Những ngày này, dù thời tiết đầu mùa hè nắng nóng, nhưng nhiều tuyến phố đang ngập tràn sắc hoa chào đón dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp đến. 

Cảnh quan đô thị Đà Nẵng được trang trí tươi mới. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Cảnh quan đô thị Đà Nẵng được trang trí tươi mới. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tấn Hà cho biết, sở đang triển khai nhiệm vụ bảo đảm mỹ quan cây xanh cảnh quan trên các tuyến đường trung tâm.

Một số tuyến đường được Công ty Công viên - Cây xanh trang trí hoa tươi theo chủ đề “Sắc màu lễ hội” để chào đón kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022) và ngày Quốc tế Lao động 1-5; đồng thời góp phần làm mới cho hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Theo Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, việc trang trí hoa, cây xanh trong thời điểm thời tiết chuyển sang mùa hè là sự đột phá trong nhiệm vụ bảo đảm mỹ quan đô thị. Công ty đang nỗ lực khai thác nguồn hoa tươi từ nhiều vùng, miền để thi công trang trí cây cảnh, hoa tươi ven các tuyến phố chính.

Cụ thể, công ty trang trí cảnh quan tại vỉa hè khu vực xung quanh Trung tâm Hành chính thành phố và ven tuyến đường Bạch Đằng. Việc trang trí thực hiện theo thiết kế trang trí hoa, cây cảnh theo hình khối; hoa treo tạo điểm check-in cho du khách khi đến Đà Nẵng. 

Các loại hoa tươi, cây lá màu trang trí với sắc màu rạng rỡ, tươi rói như: dạ yến thảo, cúc vàng, chuỗi ngọc, tai tượng đỏ, trâm ổi, dừa cạn, cúc nhám bò, hồng anh... 

Công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng thi công trang trí hoa, cây cảnh tại tuyến đường Bạch Đằng. Ảnh: THỤC CHINH
Công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng thi công trang trí hoa, cây cảnh tại tuyến đường Bạch Đằng. Ảnh: THỤC CHINH
Một góc cảnh quan bờ tây sông Hàn. Ảnh: THỤC CHINH
Một góc cảnh quan bờ tây sông Hàn. Ảnh: THỤC CHINH

 TRIỆU TÙNG - THỤC CHINH

;
;
.
.
.
.