Alphabet, công ty mẹ của Google, gần đây chạm mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt quy mô này, sau Nvidia, Microsoft và Apple. Cột mốc này phản ánh sự đảo chiều mạnh mẽ trong tâm lý thị trường đối với Alphabet, khi chiến lược tái tập trung trí tuệ nhân tạo (AI) giúp lấy lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Theo Reuters, trước đó, Alphabet vượt Apple về giá trị vốn hóa, lần đầu tiên kể từ năm 2019, trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn thứ hai thế giới. Cổ phiếu Alphabet tăng khoảng 65% năm 2025, vượt trội so với các “ông lớn” công nghệ khác và tiếp tục tăng thêm khoảng 6% từ đầu năm 2026.
Đà tăng được thúc đẩy nhờ việc Alphabet biến mảng điện toán đám mây thành động lực tăng trưởng chủ chốt. Mô hình AI Gemini 3 nhận nhiều đánh giá tích cực, trong khi doanh thu Google Cloud tăng ấn tượng. Việc cho thuê chip AI tự phát triển và sự quan tâm từ các tập đoàn công nghệ lớn càng củng cố niềm tin của giới đầu tư, đưa Alphabet gia nhập nhóm doanh nghiệp tinh hoa vốn hóa 4.000 tỷ USD.