Giảm nghèo - An sinh

Ấm lòng những ngôi nhà nghĩa tình và sự sẻ chia tại phường An Hải

LÊ TRUNG 23/08/2026 16:36

ĐNO - Bằng việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm, phường An Hải đã huy động nhiều nguồn lực thiết thực để sửa chữa nhà ở, trao quà và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

d6da4bae-f44f-4ac3-9930-c3ad91d73673.jpg
Lãnh đạo phường An Hải trao quà cho đối tượng chính sách.

Từ một mái ấm được dựng xây

Đầu tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải tổ chức khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương” cho bà Võ Thị Tú, hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chi hội Phụ nữ An Trung Đông 2. Ngôi nhà được sửa sang với tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường.

Cùng với sự chuẩn bị của gia đình, nguồn kinh phí này sẽ được dùng để sửa chữa nhiều hạng mục như sơn tường, thay mái tôn, đóng trần, lát nền và làm mới công trình phụ. Những phần việc tưởng chừng đơn giản ấy lại là sự hỗ trợ vô cùng thiết thực, giúp gia đình bà cải thiện điều kiện sinh hoạt và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

“Gia đình tôi rất vui và xúc động khi được Hội Phụ nữ phường quan tâm, hỗ trợ sửa chữa nhà. Đây là sự giúp đỡ rất quý giá, giúp chúng tôi có nơi ở khang trang, an toàn hơn để yên tâm ổn định cuộc sống”, bà Võ Thị Tú bộc bạch.

Theo ông Đặng Đình Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải, “Mái ấm tình thương” không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Điều chúng tôi mong muốn là thông qua những hoạt động này, các hội viên khó khăn cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và cộng đồng. Mỗi mái ấm được sửa sang không chỉ giúp người dân có nơi ở tốt hơn mà còn tiếp thêm niềm tin để họ vươn lên”, ông Đặng Đình Hưởng chia sẻ.

Từ một mái ấm được sửa sang, câu chuyện an sinh tại An Hải không chỉ dừng lại ở những con số hỗ trợ, mà được đo bằng niềm vui, sự ấm áp và cảm giác được cộng đồng đồng hành của mỗi người dân.

Chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau

Cùng với việc chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được phường An Hải xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng trao 35 suất quà, tổng trị giá 20 triệu đồng, đến các thương - bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

ct.jpg
Trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, UBND phường đã phối hợp với Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng (tổng kinh phí 100 triệu đồng) cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương - bệnh binh, người có công thường xuyên đau ốm và gia đình liệt sĩ.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với những gia đình đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc.

Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải nhấn mạnh, địa phương luôn trân trọng sự đồng hành, chung tay của các doanh nghiệp và cộng đồng. Đây là nguồn lực quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp chính quyền thực hiện tốt hơn chính sách người có công, để hoạt động tri ân ngày càng chu đáo, thực chất và ý nghĩa.

Không chỉ chăm lo cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng yếu thế cũng được địa phương quan tâm thường xuyên. Dịp Tết Nguyên đán 2026, phường đã phối hợp trao 297 suất quà, trị giá 190,5 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các trường hợp khó khăn.

Đáng chú ý, phường đã vận động 10 doanh nghiệp, tổ chức cùng chung tay chăm lo cho người nghèo với tổng trị giá tiền và quà hơn 750 triệu đồng, hỗ trợ hơn 1.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Song song đó, địa phương tiếp tục rà soát hộ nghèo, chăm lo cho trẻ em, người yếu thế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội theo quy định.

Sự chung tay ấy không chỉ giảm áp lực cho ngân sách mà còn tạo nên mạng lưới sẻ chia rộng khắp trong cộng đồng. Khi chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân cùng đồng lòng, các chính sách an sinh sẽ có thêm nguồn lực để đến gần hơn với từng hoàn cảnh khó khăn.

Một dấu ấn khác là chương trình “Kết nối biển xanh - mây trắng” do Công đoàn phường An Hải phối hợp với Hội Nông dân và Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà tổ chức tại xã Trà Linh trong hai ngày 18 và 19/6. Tại đây, đoàn đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 345 lượt người; trao 150 suất quà (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng) cho các hộ khó khăn và trao học bổng cho 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất 2 triệu đồng kèm đồ dùng học tập).

Những hoạt động này cho thấy công tác an sinh tại An Hải đang được triển khai ngày càng đa dạng và thiết thực: từ hỗ trợ nhà ở, chăm lo người có công, hộ nghèo đến chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người yếu thế.

Đằng sau những con số như 80 triệu đồng xây dựng “Mái ấm tình thương”, 100 triệu đồng quà tặng gia đình chính sách hay hơn 750 triệu đồng chăm lo Tết là câu chuyện về sự đồng hành ấm áp. Đó cũng là cách tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần gũi nhất.

Theo ông Hoàng Công Thanh, sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm đóng vai trò then chốt trong công tác an sinh xã hội. Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay này để chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Tại An Hải, hành trình chăm lo an sinh xã hội được bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị: một mái nhà được sửa sang để người dân an cư, một phần quà gửi đến gia đình chính sách, một suất học bổng nâng bước học sinh nghèo hay những chuyến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng khó khăn.

Mỗi việc làm nhỏ góp nhặt một chút yêu thương. Khi những tấm lòng nhân ái gặp nhau, sự sẻ chia không còn là nghĩa cử riêng lẻ mà trở thành nguồn lực cộng đồng mạnh mẽ, góp phần xây dựng một An Hải nghĩa tình - nơi mỗi người dân đều được quan tâm và có thêm điểm tựa vững chắc để vượt qua khó khăn.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Ấm lòng những ngôi nhà nghĩa tình và sự sẻ chia tại phường An Hải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO