Chuyến thăm Ấn Độ trong hai ngày 8 và 9/10 của Thủ tướng Anh Keir Starmer, sau khi hai nước ký kết Hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện (CETA) hồi tháng 7, được xem như “bệ phóng tăng trưởng” của hai trong số 10 nền kinh lớn nhất thế giới này.

Theo India Today, tại Mumbai, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ - Anh dự kiến xem xét những tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Anh thông qua lộ trình “Tầm nhìn 2035” - kế hoạch 10 năm bao gồm thương mại và đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quốc phòng và an ninh, khí hậu và năng lượng, y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Đặc biệt, trọng tâm nổi bật của hội đàm Ấn Độ - Anh là việc thúc đẩy đi vào hiệu lực CETA giữa hai nước. Đây là hiệp định thương mại tự do mới mà hai nước ký kết hồi tháng 7 vừa qua nhân chuyến thăm London của Thủ tướng Ấn Độ Modi. CETA được xem là trụ cột kinh tế chủ đạo của giai đoạn hợp tác mới, giúp mở rộng không gian thương mại, thu hút đầu tư và củng cố chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ.
Bởi vậy, tháp tùng chuyến thăm thương mại lớn nhất đến nay của Thủ tướng Anh Keir Starmer đến Ấn Độ, kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, là phái đoàn hùng hậu gồm 125 người gồm bộ trưởng, CEO các doanh nghiệp lớn như công ty dầu mỏ BP, nhà sản xuất động cơ Rolls-Royce, công ty viễn thông BT, Diageo, British Airways, lãnh đạo các trường đại học và đại diện từ các tổ chức văn hóa Anh.
Nhà lãnh đạo Anh nhận định, CETA là bệ phóng cho tăng trưởng cho cả hai nước. Ấn Độ được dự đoán trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2028. Những cơ hội đang chờ đón là vô song.
Với CETA, Anh sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% giá trị hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ trong khi Ấn Độ miễn thuế đối với 90% hàng hóa của Vương quốc Anh, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cả hai bên tiếp cận thị trường của nhau nhiều hơn, theo Reuters.
Ngoài ra, CETA giúp mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và hàng không Ấn Độ - Anh. Do đó, trong số các thành viên đoàn đến Mumbai lần này có 14 phó hiệu trưởng và đại diện các trường đại học, những người sẽ quảng bá các trường đại học Anh quốc trong bối cảnh nhu cầu giáo dục đại học ngày càng tăng tại Ấn Độ. Hiện, các công ty Ấn Độ và Anh cùng nhau tuyển dụng hơn 650.000 người tại mỗi quốc gia.
Trang web của chính phủ Anh cho biết, Thủ tướng Starmer sẽ tìm cách khai phá những cơ hội mới, đảm bảo đầu tư và ký kết các thỏa thuận thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm cho người dân Anh. Trong đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang phát triển và các doanh nhân Anh kỳ vọng, thỏa thuận thương mại sẽ phá vỡ các rào cản và hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô giao dịch dễ dàng hơn với Ấn Độ, thị trường đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người.
Ở chiều ngược lại, theo India Times, New Delhi kỳ vọng những lợi ích thiết thực từ sự hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo, di động và giáo dục. Ấn Độ mong đợi CETA sẽ thúc đẩy xuất khẩu trong các lĩnh vực thâm dụng lao động như dệt may, đá quý và trang sức, hàng kỹ thuật, phụ tùng ô tô và động cơ. Thỏa thuận thương mại cũng hỗ trợ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và chuyên môn, giáo dục và dịch vụ kinh doanh.
Theo số liệu mới nhất của chính phủ Anh, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước Anh - Ấn Độ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025 đạt khoảng 59,1 tỷ USD. CETA giữa Ấn Độ - Anh không chỉ đơn thuần là cắt giảm thuế quan, thể hiện mong muốn của hai bên coi nhau không chỉ là đối tác thương mại mà còn là đồng minh lâu dài trong tăng trưởng, kỳ vọng đưa kim ngạch thương mại song phương hai nước lên khoảng 120 tỷ USD vào năm 2030, gần gấp đôi con số hiện tại.