Về Phước Trà hôm nay

.

ĐNO - Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Khu căn cứ Phước Trà (xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) là căn cứ của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong những năm 1973 - 1975, là nơi ghi dấu những năm tháng hào hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gắn với hình ảnh đồng chí Võ Chí Công - Bí thư Khu ủy lúc bấy giờ.

Cách thị trấn Tân An (huyện Hiệp Đức) 15km về phía tây và tỉnh lộ ĐT 612 khoảng 4km về phía nam, Khu căn cứ Phước Trà nằm yên tĩnh giữa rừng cây xanh mát thuộc xã Sông Trà.

Tại đây, Khu uỷ và Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã đề ra kế hoạch cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 theo tinh thần nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành vào tháng 1 năm 1975.
Tại Khu căn cứ Phước Trà, Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã đề ra kế hoạch cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 theo tinh thần nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành vào tháng 1-1975.
Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy 5 được Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Namkhánh thành vào 25-4-2019, Ảnh: XUÂN SƠN
Bia lưu niệm Văn phòng Khu ủy 5 được Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam khánh thành vào ngày 25-4-2019. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Khu di tích bao gồm một nhà trưng bày gần 200 hiện vật quý giá trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ảnh: XUÂN SƠN
Trong khuôn viên di tích còn có hệ thống hầm trú ẩn chuyên dùng cho những cuộc hội họp quan trọng với lối thoát hiểm và nhiều hạng mục như Hội trường Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khu V lần thứ III (12-1973), Bia Ban tuyên huấn, Bia Thông tấn xã, ao cá, ao rau muống, giếng nước... hiện vẫn được bảo tồn nguyên trạng.
Ảnh: XUÂN SƠN
Bàn thờ với di ảnh đồng chí Võ Chí Công - Bí thư Khu ủy 5. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Những vật dụng gắn liền với đồng chí Võ Chí Công được cất giữ cẩn thận.
Ảnh: XUÂN SƠN
Sổ tay, điện thoại... - những kỷ vật gắn liền với đồng chí Võ Chí Công trong những thời khắc quyết định của lịch sử.
Ảnh: XUÂN SƠN
Bộ bàn ghế làm việc tại Văn phòng Khu ủy thời bấy giờ.
Ảnh: XUÂN SƠN
Chiếc xe đạp thồ do đồng chí Lê Hoàng Anh - Nguyên cán bộ Ban Tài mậu tặng, từng được sử dụng phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khu 5 lần thứ III (12-1973).
Ảnh: XUÂN SƠN
Máy chiếu phim hiệu Yrpanha phục vụ chiến trường khu 5 do Xưởng phim K5 Hà Nội cung cấp.
 Căn cứ Khu ủy V và được Bộ Văn hóa- Thông tin và Thể thao công nhận là Di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 281/QĐ-BT, ngày 24/3/1993
Khu căn cứ Phước Trà đươc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 281/QĐ-BT, ngày 24-3-1993. Nơi đây đã trở thành không gian lịch sử, ôn lại cho du khách gần xa những năm tháng không thể nào quên trong lịch sử dân tộc.

Để bảo đảm an toàn cho công cuộc kháng chiến trường kỳ, căn cứ của Khu ủy 5 đã được di chuyển nhiều lần. Trong đó, từ năm 1945-1955, căn cứ Khu 5 đóng tại núi Bạch Mã, Thừa Thiên-Huế. Trong giai đoạn 1955-1975, căn cứ trải qua 8 lần dời chuyển vị trí, tất cả đều đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trong giai đoạn cuối của kháng chiến chống Mỹ, Khu ủy 5 quyết định chuyển căn cứ từ vùng núi cao xuống vùng giáp ranh đồng bằng và đóng ngay trước mũi kẻ địch. Cụ thể, chuyển từ căn cứ Nước Oa (xã Trà Tân thuộc huyện Trà My, nay là huyện Bắc Trà My) về Phước Trà. Đây là một quyết định táo bạo của tư tưởng tiến công hướng về giải phóng đồng bằng và thành phố. Tại đây, Khu ủy 5 và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng Khu 5 đi đến thắng lợi cuối cùng, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.
.