Tìm nơi tránh nóng

.

ĐNO - Thành phố đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài. Để chống chọi với tình hình trên, người dân có xu hướng tìm đến những không gian xanh và mát mẻ như các công viên, khu vực dưới chân cầu, trung tâm thương mại để tránh nóng.

QUỐC CƯỜNG  - THU DUYÊN - CHÁNH LÂM

Theo ghi nhận, Công viên 29-3, khu vực dưới chân cầu Trần Thị Lý, chân cầu Rồng… được nhiều người dân, đặc biệt là sinh viên, người lao động chọn là nơi tránh nóng.

"Giờ nghỉ trưa của tôi khá ngắn nên thay vì phải chạy từ đường Nguyễn Văn Linh về đến nhà ở đường Trịnh Đình Thảo thì chân cầu Rồng là nơi tránh nóng lý tưởng hơn đối với tôi", anh Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú tại quận Cẩm Lệ) chia sẻ.

Nhóm phụ nữ chọn chân cầu Trần Thị Lý làm nơi tập khiêu vũ lý tưởng.
Nhóm phụ nữ chọn chân cầu Trần Thị Lý vừa tránh nóng vừa làm nơi tập khiêu vũ. Ảnh: CHÁNH LÂM
2 cụ bà chọn công viên 29-3 làm nơi tránh nóng
2 cụ bà chọn công viên 29-3 để nghỉ ngơi, hóng mát bởi nơi đây rợp bóng cây xanh. Ảnh: CHÁNH LÂM
Rất đông người chọn Vincom Đà Nẵng làm nơi ăn trưa và tránh nóng.
Nhiều người chọn đến Vincom Đà Nẵng ăn trưa và tránh nóng. Ảnh: CHÁNH LÂM

 CHÁNH LÂM - QUỐC CƯỜNG - THU DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.