Gắn kết nghĩa tình Việt – Lào qua chương trình Sinh viên Lào về ở nhà dân

.

ĐNO - Sau 3 tuần triển khai (từ ngày 5-11 đến 26-11), chương trình “Sinh viên Lào về ở nhà dân năm 2022” đã tạo cơ hội trao đổi, tăng cường khả năng giao tiếp ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho sinh viên Lào, thông qua hoạt động ở nhà dân; giúp các em hòa nhập cuộc sống ở địa phương, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và môi trường học tập cho sinh viên Lào tại Đà Nẵng.

Video: THU DUYÊN

Bên cạnh sự quan tâm, chăm sóc của thành viên trong gia đình đang cư trú, sinh viên Lào còn nhận được sự quan tâm từ Đoàn Thanh niên các cấp.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Quận Đoàn Sơn Trà, ngay từ những ngày đầu, Quận Đoàn đã triển khai cho đoàn viên thanh niên hỗ trợ các gia đình dọn dẹp vệ sinh, tổ chức trang trí phòng ở cho sinh viên Lào theo chủ đề “Tình hữu nghị Việt - Lào”.

Quận Đoàn đã chỉ đạo Đoàn các phường tổ chức tốt các hoạt động như: đón sinh viên Lào; tổ chức đêm giao lưu văn hóa – văn nghệ giữa đoàn viên thanh niên với sinh viên Lào; tập các bài hát, các bài nhảy dân vũ…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận Đoàn, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên quận Sơn Trà đã tổ chức chương trình“Tìm hiểu văn hoá Việt Nam” giao lưu giữa thanh niên Sơn Trà và sinh viên Lào như: tham quan điểm du lịch nổi tiếng của quận; tìm hiểu nét văn hoá ẩm thực và giao tiếp của người Việt Nam. Qua đó, góp phần giúp sinh viên Lào gần gũi hơn với người dân địa phương; dễ dàng hơn trong học tập, giao tiếp hằng ngày khi sinh sống và học tập tại Đà Nẵng.

Tại quận Liên Chiểu, đợt này, quận đã tiếp nhận 24 sinh viên Lào về ở nhà dân. Quận Đoàn đã tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào gồm các phần như: tham quan tìm hiểu về lịch sử Khu di tích căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước; tổ chức tham gia các hoạt động team building ngoài trời giữa sinh viên Lào và đoàn viên thanh niên quận.

Qua ngày hội, ông Huỳnh Thanh Bình, Bí thư Quận Đoàn Liên Chiểu cho rằng, đây là cơ hội để thanh niên 2 nước giao lưu gần gũi, cùng nhau tìm hiểu về đất nước, lịch sử, con người, phong tục tập quán, ẩm thực, văn hóa truyền thống của mỗi nước và cũng là dịp để bắt thêm nhịp cầu hữu nghị Việt – Lào.

Từ sự quan tâm của người dân, của đoàn viên thanh niên, sinh viên Lào đã trải qua 3 tuần về ở nhà dân với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Dù chương trình đã kết thúc nhưng tình cảm giữa sinh viên Lào và gia đình Việt vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng, phát triển vững chắc như tình hữu nghị giữa hai nước từ bao đời nay.

Lần đầu tiên, Nouanchan Chansamone (thứ nhất, từ phải sang) và Khambounheuang Daopakai (thứ hai, từ phải sang) được trải nghiệm cuốn ram cùng mẹ Vũ Thị Xuân Hương (thứ nhất, từ trái sang).
Lần đầu tiên, Nouanchan Chansamone (thứ nhất, từ phải sang) và Khambounheuang Daopakai (thứ hai, từ phải sang) được trải nghiệm cuốn ram, làm món Việt cùng mẹ Vũ Thị Xuân Hương (thứ nhất, từ trái sang).
Nouanchan Chansamone lưu giữ khoảnh khắc để cùng chia sẻ với bạn bè, gia đình ở Lào.
Nouanchan Chansamone lưu giữ kỷ niệm để cùng chia sẻ với bạn bè, gia đình ở Lào.
Ông Nguyễn Duy Phong tặng quà sinh nhật cho Khampasong Bounpatthana.
"Bố" Nguyễn Duy Phương (phải) tặng quà sinh nhật cho Khampasong Bounpatthana, là sinh viên Lào đang sinh sống cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Sinh viên Lào cùng đoàn viên thanh niên quận Liên Chiểu tham gia Ngày hội giao lưu văn hoá

Sinh viên Lào cùng đoàn viên thanh niên quận Liên Chiểu tham gia Ngày hội giao lưu văn hoá Việt Nam - Lào năm 2022 do Quận Đoàn tổ chức. Ảnh: Quận Đoàn Liên Chiểu

 THU DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.
.