Rộn ràng lễ hội đình làng Thạc Gián lần thứ 7

.

ĐNO - Ngày 7-3, UBND quận Thanh Khê và hội đồng chư phái tộc làng Thạc Gián tổ chức khai mạc lễ hội đình làng Thạc Gián lần thứ 7 năm 2023 với nhiều hoạt động phần văn hóa, trò chơi dân gian hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân tới tham dự.

Video: Xuân Dũng - Quốc Cường
Lễ hội đình làng Thạc Gián lần thứ 7 năm 2023 được tổ chức trong ngày 6 và 7-3.
Lễ hội đình làng Thạc Gián lần thứ 7 năm 2023 được tổ chức trong ngày 6 và 7-3.

Năm nay, lễ hội đình làng Thạc Gián lần thứ 7 được tổ chức trong ngày 6 và 7-3 với các nghi thức lễ truyền thống tôn nghiêm, thuần Việt cầu cho quốc thái dân an như: lễ cáo trời đất, lễ vọng, lễ tế âm linh, tế xuân, tế tiền hiền…

Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động hội mang đặc trưng của văn hóa dân gian xưa như: chương trình giao lưu đêm thơ và trình diễn áo dài; thi viết chữ đẹp, viết thư pháp; thi têm trầu cánh phượng; thi nấu xôi và nướng bánh; thi chưng mâm ngũ quả; các môn thi bịt mắt bắt vịt, đập om, vật tay, cờ làng…

Lễ hội được tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần; là dịp để con, cháu trong làng tề tựu, họp mặt, hàn huyên; là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các dòng tộc. Trải qua 6 lần tổ chức, lễ hội này trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu, gắn liền với sự phát triển của quận nhà.

Lễ hội thể hiện được đời sống văn hóa, văn minh trong xã hội hiện đại, nhắc nhở mỗi người dân của làng luôn tự hào về một quá khứ hiển linh. Qua đó, góp phần đề cao giá trị cố kết cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn các giá trị truyền thống của địa phương.

Đình làng Thạc Gián được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2007. Đây là một trong số ít những đình ở Đà Nẵng còn lưu giữ được những hiện vật hết sức có giá trị; đồng thời, là biểu tượng, niềm tự hào của người dân Thạc Gián nói riêng, quận Thanh Khê nói chung.

Hội thi viết thư pháp thu hút đông đảo người tham gia.
Hội thi viết thư pháp thu hút đông đảo người tham gia.
Du khách nước ngoài đến tham gia lễ hội và thắp hương tại đình Thạc Gián.
Du khách nước ngoài tham gia lễ hội và thắp hương tại đình Thạc Gián.
Trò chơi bắt vịt diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui vẻ cho người dân.
Trò chơi bắt vịt diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui vẻ cho người dân.
Ngoài các trò chơi dân gian, lễ hội còn có thi nấu xôi và nướng bánh tráng.
Ngoài các trò chơi dân gian, lễ hội còn có thi nấu xôi và nướng bánh tráng.
Các đội thi trưng bày sản phẩm, mâm xôi tự làm trước khi mang vào đình dâng các bậc tiền nhân, hậu hiền.
Các đội thi trưng bày sản phẩm, mâm xôi tự làm trước khi mang vào đình dâng các bậc tiền nhân, hậu hiền.
Mâm xôi của phường Hòa Khê, quận Thanh Khê trình bày đẹp mắt, được ban giám khảo và những người tham gia lễ hội đánh giá cao.
Mâm xôi của phường Hòa Khê, quận Thanh Khê trình bày đẹp mắt, được ban giám khảo và những người tham gia lễ hội đánh giá cao.

XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.