Thanh thiếu niên

Bảo tồn giá trị di sản, làm giàu bản sắc văn hóa: Cầu nối truyền thống và hiện đại

NGUYÊN KHƯƠNG 23/12/2025 09:25

Tuổi trẻ Đà Nẵng đang có nhiều cách làm phù hợp, trở thành cầu nối sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc theo cách gần gũi, bền vững và phù hợp với thời đại.

b93549b9-e5e7-4724-9709-d671fc5e0b44.jpg
Nhóm tác giả Chi đoàn 22SLS, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đã giành giải Nhất tại cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông giới thiệu các mô hình sinh kế, các làng nghề truyền thống của Việt Nam năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Âm nhạc truyền thống "gõ cửa" trường học

Dự án “Đưa nhạc cụ dân tộc đến các trường THPT” do Trường Đại học FPT Đà Nẵng triển khai suốt nhiều năm qua đã và đang trở thành nhịp cầu kết nối học đường với âm nhạc truyền thống dân tộc. Dự án đồng hành với các trường THPT trong hành trình gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt thông qua những thanh âm mộc mạc nhưng giàu bản sắc.

Theo đó, các chương trình được tổ chức trực tiếp tại trường học, giới thiệu và biểu diễn nhạc cụ dân tộc gồm: đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, sáo trúc và đàn nhị.

Mỗi tiết mục đều được thầy và trò nhà trường đầu tư tập luyện kỹ lưỡng, phối hợp hài hòa, tạo nên không gian âm nhạc sinh động và cuốn hút. Đặc biệt, bên cạnh những bản nhạc truyền thống, chương trình còn khéo léo đưa vào các giai điệu quen thuộc, gần gũi với giới trẻ, giúp âm nhạc dân tộc mang hơi thở đương đại, dễ tiếp cận hơn với học sinh.

Không dừng lại ở việc thưởng thức, học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm các nhạc cụ dân tộc dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và sinh viên nhà trường. Qua từng phím đàn, làn hơi, tình yêu âm nhạc truyền thống được khơi dậy một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

Tại nhiều trường THPT, dự án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ ban giám hiệu, giáo viên và học sinh, trở thành nguồn động viên lớn để thầy và trò Trường Đại học FPT Đà Nẵng tiếp tục bền bỉ trên hành trình “gieo mầm văn hóa” trong thế hệ trẻ.

Vừa qua, sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Cường tổ chức show diễn “Thanh sắc hội” tại Phố đi bộ Bạch Đằng, mang đến cho người dân và du khách hành trình trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam đầy màu sắc và cảm xúc.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn múa rối nước dân gian. Dưới ánh sáng sân khấu được dàn dựng công phu, làn nước trở thành “sân khấu sống”, nơi những con rối tái hiện sinh động các câu chuyện quen thuộc của làng quê Việt Nam. Các tiết mục mang nét mộc mạc, gần gũi nhưng giàu chiều sâu, gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng người xem.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, sinh viên Nguyễn Hồng Hân, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Chương trình biểu diễn này cũng là tâm huyết của những người trẻ mong muốn kể lại câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Chúng mình hy vọng mỗi khán giả khi đến với sự kiện sẽ cảm nhận được niềm tự hào, sự gắn kết và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc”.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và video nhằm quảng bá nghệ thuật múa rối nước và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Quảng bá bằng công nghệ số

Với mong muốn góp sức bảo tồn văn hóa truyền thống, nhóm tác giả Chi đoàn 22SLS, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đã xây dựng “Dự án số bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa gốm Thanh Hà (Hội An, Đà Nẵng)” và giành giải Nhất tại cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông giới thiệu các mô hình sinh kế, các làng nghề truyền thống của Việt Nam năm 2025.

597411927_1282733130552343_6197735568655747494_n.jpg
Dự án “Đưa nhạc cụ dân tộc đến các trường THPT” do Trường Đại học FPT Đà Nẵng triển khai đã và đang trở thành nhịp cầu kết nối học đường với âm nhạc truyền thống dân tộc. Ảnh: ĐVCC

Dự án được triển khai theo hướng đồng bộ, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, gồm các sản phẩm chính: phóng sự “Chuyện nghề”; phim hoạt hình AI giới thiệu lịch sử làng gốm Thanh Hà; bảo tàng số VR 360 và bảo tàng ảo về làng gốm Thanh Hà.

Với phim hoạt hình, nhóm thu thập, chọn lọc tư liệu về lịch sử, văn hóa và quy trình làm gốm, sau đó sử dụng các công cụ AI để xây dựng kịch bản, lời dẫn và ý tưởng hình ảnh để dựng video trực quan, dễ tiếp cận.

Đối với bảo tàng ảo, nhóm ứng dụng các công nghệ dựng hình 3D bằng AI để tái hiện chân thực các hiện vật gốm, tích hợp trên nền tảng Metastep, mang lại trải nghiệm tham quan sinh động, đa góc nhìn. Riêng bản đồ số VR360 được xây dựng từ khảo sát thực tế tại làng gốm Thanh Hà, chụp ảnh 360 độ và dựng trên nền tảng Thinglink, giúp tái hiện toàn cảnh không gian làng nghề một cách sống động.

Website của dự án được xây dựng trên Google Site, đóng vai trò là trung tâm kết nối, tập hợp toàn bộ sản phẩm truyền thông, hỗ trợ người xem dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu về gốm Thanh Hà một cách hệ thống.

Chia sẻ về cơ duyên thực hiện dự án, sinh viên Đoàn Nguyễn Trà Giang (Trưởng nhóm dự án) bày tỏ: “Khi trực tiếp đứng trong không gian lò gốm cũ, chứng kiến từng công đoạn thủ công tỉ mỉ và gặp gỡ những nghệ nhân dành cả đời để giữ lửa nghề, mình mới thấm thía sự bền bỉ phi thường ẩn sau mỗi sản phẩm. Gốm không chỉ là đất nung, mà là kết tinh của tâm hồn và bản sắc người Quảng. Bên cạnh đó, nhóm nhận thấy giới trẻ ngày nay đang có xu hướng tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc ngày càng rõ nét. Từ đó, chúng mình mong muốn trở thành cầu nối, kể lại câu chuyện của những người giữ lửa thầm lặng, đồng thời lan tỏa làng nghề truyền thống đến gần hơn với cộng đồng”.

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Tăng Chánh Tín, “Dự án số bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa gốm Thanh Hà (Hội An, Đà Nẵng)” được triển khai bằng sự sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với văn hóa truyền thống dân tộc.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, dự án không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn tạo ra giá trị lâu dài khi kết nối hài hòa giữa bảo tồn văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại. Qua đó, khẳng định giới trẻ không hề thờ ơ mà sẽ có cách tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc theo cách riêng của mình.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Bảo tồn giá trị di sản, làm giàu bản sắc văn hóa: Cầu nối truyền thống và hiện đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO