Thế giới

Bệnh nhân phương Tây đổ xô đến Trung Quốc điều trị ung thư

BẠCH DƯƠNG 08/09/2026 17:10

ĐNO - Trung Quốc đang trở thành điểm đến được lựa chọn hàng đầu của nhiều bệnh nhân ung thư từ các quốc gia phương Tây nhờ sự đổi mới trong công nghệ sinh học, liệu pháp miễn dịch, xạ trị tiên tiến cùng mức chi phí điều trị cạnh tranh.

untitled.jpg
Michael Walters đã được điều trị bệnh U lympho không Hodgkin tại Thượng Hải. Ảnh: Wall Street Journal

Liệu pháp điều trị tiên tiến

Michael Walters (25 tuổi, người New Zealand) chưa kịp vui mừng khi nhận được công việc toàn thời gian đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học thì nhận được chẩn đoán mắc bệnh U lympho không Hodgkin, một dạng ung thư máu nguy hiểm, vào năm ngoái.

Sau khi trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị và liệu pháp miễn dịch không khả quan tại Auckland (New Zealand), Walters được bác sĩ tư vấn chuyển sang liệu pháp CAR-T.

Thay vì chọn các cơ sở y tế tại Mỹ, Úc hay Ấn Độ, anh quyết định đến Bệnh viện SinoUnited ở Thượng Hải (Trung Quốc) để điều trị với mức chi phí chỉ bằng một nửa.

Kết quả kiểm tra ngày 18/8/2026 cho thấy căn bệnh ung thư của Walters đã đi vào giai đoạn thuyên giảm hoàn toàn.

Tương tự Walters, sau hơn 5 năm kiên trì thử nghiệm mọi phương pháp điều trị ung thư tủy tại quê nhà không thành công, Emma Holden (New Zealand) cũng chọn Thượng Hải làm điểm điều trị tiếp theo với liệu pháp CAR-T.

Holden và Walters là hai trong số nhiều bệnh nhân quốc tế tìm đến Trung Quốc để tiếp cận liệu pháp CAR-T, một trong những phương pháp trị liệu miễn dịch tiên tiến nhất hiện nay hỗ trợ điều trị ung thư.

Theo The Straits Times, Bệnh viện SinoUnited tiếp nhận nhiều bệnh nhân chuyển từ các trung tâm ung thư hàng đầu thế giới như MD Anderson, Mayo Clinic hay Bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ).

Dữ liệu từ China Joyful Medical (đơn vị hỗ trợ bệnh nhân quốc tế tiếp cận hệ thống y tế Trung Quốc) cho thấy, số lượng yêu cầu tư vấn gửi về bệnh viện từ Mỹ, Canada, châu Âu và Đông Nam Á cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt từ 30 đến 40 lượt mỗi tháng, so với con số khoảng 10 lượt trước thời điểm giữa năm 2025.

Khoảng 20 - 30% số bệnh nhân gửi yêu cầu tư vấn đã quyết định sang Trung Quốc để tiến hành trị liệu.

untitled1.jpg
SinoUnited Health là một trong những bệnh viện tại Trung Quốc chuyên điều trị bệnh nhân quốc tế. Ảnh: Bloomberg

Lợi thế dễ dàng tiếp cận

Theo tờ Wall Street Journal, liệu pháp tế bào T thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR-T) vốn được phát triển đầu tiên tại Mỹ.

Tuy nhiên, Thượng Hải hiện thu hút đông đảo bệnh nhân từ Mỹ và các quốc gia phát triển khác. Chi phí điều trị cạnh tranh và sự bứt phá trong đổi mới công nghệ sinh học là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự dịch chuyển này.

Tờ The Straits Times dẫn lời ông Victor Cao, Giám đốc điều hành China Joyful Medical, đánh giá chi phí điều trị CAR-T tại Trung Quốc chỉ bằng khoảng một phần ba so với tại Mỹ.

Sự phát triển nhanh chóng của các công ty công nghệ sinh học nội địa cũng đồng nghĩa với việc nhiều loại thuốc đặc trị ung thư hiện đã được tự sản xuất trong nước, góp phần giảm thiểu chi phí nhập khẩu cũng như hạ giá thành điều trị cho người bệnh.

Cạnh đó, năng lực ngày càng nâng cao trong các lĩnh vực chuyên sâu như ung thư học và trị liệu tế bào giúp Trung Quốc cung cấp được những phương pháp điều trị tiên tiến mà nhiều nơi khác chưa có hoặc khó tiếp cận.

Ông Victor Cao chia sẻ: “Trước đây, nhiều bệnh nhân Trung Quốc phải sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ để tìm kiếm các liệu pháp tiên tiến. Giờ đây, nhờ sự bứt phá của ngành công nghệ sinh học và năng lực lâm sàng ngày càng cao, Trung Quốc đã tự phát triển được các phương pháp điều trị riêng biệt, thu hút một lượng lớn bệnh nhân quốc tế”.

Sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu phát triển nội địa, chi phí hợp lý và quy trình tiếp cận nhanh chóng đang từng bước giúp Trung Quốc thu hút nhiều bệnh nhân quốc tế đến điều trị ung thư.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Bệnh nhân phương Tây đổ xô đến Trung Quốc điều trị ung thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO