Bằng ý chí vươn lên và nỗ lực ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, chị Thái Kim An (sinh năm 1993, xã Quế Sơn) đã xây dựng thành công mô hình nông nghiệp sạch kết hợp du lịch sinh thái, biến đất khó thành miệt vườn xanh mướt.

Sau nhiều năm làm việc tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, năm 2022, chị Thái Kim An cùng chồng quyết định trở về thôn Châu Sơn (xã Quế Sơn) sinh sống. Với số vốn liếng ít ỏi tích góp được cùng những kinh nghiệm thực tế về trồng trọt, vợ chồng chị An bắt tay vào khởi nghiệp với mô hình trồng cây ăn quả trên mảnh vườn rộng 1.500m2 của gia đình.
Chị An quyết định chọn giống mận An Phước để đầu tư trồng với hơn 100 gốc ban đầu. Để bảo vệ những trái mận non khỏi côn trùng, chị quyết định đầu tư hệ thống lưới chuyên dụng bao bọc toàn bộ diện tích 1.500m2. Vườn mận của gia đình cho những trái ngọt đầu mùa với năng suất ổn định từ 30 đến 50kg/cây/vụ, chất lượng tươi ngon.
Năm 2023, chị An quyết tâm tìm kiếm diện tích lớn hơn để mở rộng quy mô sản xuất với hai loại cây chủ lực là mận An Thái và ổi lê Đài Loan. Sau khi khảo sát, chị chọn vùng đất gò đồi cằn cỗi tại xã Quế Sơn, mạnh dạn dốc vốn liếng thuê máy móc, cơ giới hóa toàn bộ công đoạn cải tạo đất. Từ những nỗ lực vượt khó, vùng đất hoang sơ ngày nào đã dần lột xác thành một trang trại trù phú, rộng lớn.
Trên diện tích lên tới 3ha với gần 400 gốc mận và hàng nghìn gốc ổi, chị An áp dụng triệt để các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại. Toàn bộ khu vườn được bao phủ bởi hệ thống tưới tự động thông minh. Mỗi gốc cây đều được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel, kết hợp khoan giếng công suất lớn và đào các hồ chứa nước ngọt lớn để chủ động nguồn nước tưới quanh năm, tối ưu hóa công sức lao động.

Tận dụng khoảng cách còn lại giữa các gốc ổi chưa khép tán, chị An trồng xen hàng trăm gốc dừa xiêm. Khi dừa lớn sẽ tạo bóng mát vừa đủ cho cây ổi và khi cây ổi già cỗi kết thúc vòng đời thì vườn dừa đã trưởng thành. Việc áp dụng kỹ thuật canh tác “ổi chuyền” giúp khắc phục tình trạng ổi chín dồn dập dẫn đến ùn ứ, rớt giá. Mỗi tháng, vườn ổi cho bình quân từ 2 tấn ổi tươi. Năm 2025, riêng sản lượng ổi đạt khoảng 11 tấn, mang lại doanh thu xấp xỉ 500 triệu đồng, lợi nhuận đạt khoảng 50%.
Không chỉ bán trái cây tươi, những quả ổi chín nhanh được khéo léo chuyển sang ngâm rượu ổi sạch phục vụ du lịch. Đáng chú ý hơn cả là dự án phát triển sản phẩm trà lá ổi. Tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào từ những đọt non bị cắt tỉa trong quá trình chăm sóc vườn, chị An nghiên cứu, thử nghiệm và chế biến thành sản phẩm trà lá ổi khô có lợi cho sức khỏe. Sản phẩm đang hoàn thiện bao bì, nhãn mác để đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP tại Quế Sơn.

Chị An không chỉ tập trung vào sản xuất thuần túy mà còn khéo léo kết hợp kinh tế nông nghiệp với du lịch sinh thái. Cảnh quan toàn khu vực được quy hoạch xanh, sạch, đẹp với hệ thống lều trại, tiểu cảnh tạo sự thoáng đãng, mát mẻ. Nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách và người dân địa phương; đồng thời cũng là nơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhiều thanh niên muốn khởi nghiệp.
Nhận xét về tấm gương tiêu biểu này, Bí thư Đoàn xã Quế Sơn Nguyễn Thị Thúy Hằng chia sẻ: “Chị Thái Kim An là một điển hình thanh niên có ý chí vươn lên mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và có tầm nhìn thực tế. Không chỉ tạo việc làm cho lao động địa phương, chị An còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào đoàn hội, sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ”.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Quế Sơn Hồ Anh Trung, cho hay mô hình nông nghiệp sạch kết hợp du lịch sinh thái của chị An đi đúng hướng phát triển nông nghiệp hiện đại mà địa phương đang hướng tới. Các cấp hội sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chị An và Hợp tác xã Nông nghiệp Rừng Bảo (do chị An và 4 thành viên khác sáng lập) hoàn thiện các thủ tục pháp lý đất đai, đẩy mạnh hồ sơ chứng nhận OCOP, đồng thời hỗ trợ mở rộng diện tích canh tác lên hơn 4ha.