* UBND phường Sơn Trà cũng đã lên phương án di dời 32 hộ dân với khoảng 115 nhân khẩu tại các khu vực suối đá, ven suối trên đường Nguyễn Tuấn Thiện, ven đường Lê Văn Lương và Yết Kiêu đến nơi an toàn.
Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực ban, theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.
Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền phòng tránh bão, đảm bảo neo đậu an toàn trước bão. Phòng Kinh tế - Hạ tầng theo dõi, tham mưu công tác ứng phó, xử lý ngập úng, sạt lở và đảm bảo giao thông.
Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà giám sát nguy cơ sạt lở. Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang bố trí tàu thuyền trú bão an toàn. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và Đội Quản lý điện cập nhật tình hình bão, đảm bảo an toàn thông tin, điện lực và đi lại cho người dân.
* Tại xã Duy Nghĩa, địa phương tiếp tục cử lực lượng túc trực 24/24h; phối hợp theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai phương án ứng phó khi bão số 13 đang tiến gần bờ.
UBND xã đã chủ động di dời 152 hộ với 572 nhân khẩu theo phương thức xen ghép nhằm bảo đảm an toàn trước bão.

* Phường Hải Vân đề nghị Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chủ động bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 13 và mưa lớn, nhất là các điểm xung yếu, vùng ven biển.
Các đơn vị phối hợp vận động nhân dân chằng chống nhà cửa; đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, đảm bảo không còn tàu thuyền hoạt động ngoài khơi; di dời người lao động ra khỏi khu vực rừng núi.
Đồng thời kiểm tra, cắm biển cảnh báo, thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của phường.
Địa phương đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố phân công người trực 24/24h tại công trình đập dâng nhà máy nước Nam Mỹ, sẵn sàng ứng phó và có phương án vận hành đập dâng Nam Mỹ khi có mưa lũ.
Liên quan đến các tuyến đường bị sạt lở, phường Hải Vân triển khai lực lượng dọn dẹp, xử lý đất đá bồi lấp và thông các cống thoát nước xuyên suốt 3 ngày qua.
Trên tuyến ĐT601 xuất hiện tình trạng sụt lún, mặt đường nứt toác, UBND phường đã triển khai lực lượng dọn dẹp và báo cáo Sở Xây dựng triển khai các phương án xử lý kịp thời.
* Tại xã Thăng Điền, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13 theo phương châm “4 tại chỗ”, vừa chống bão vừa chống ngập lụt.

Ngay khi nước vừa rút sau đợt lũ trước, nhiều hộ dân tất bật gia cố nhà cửa. Tại thôn Tú Cẩm, gia đình chị Võ Thị Lệ Quyên hối hả đặt bao nước lên mái tôn, chằng chống quanh nhà. “Nghe tin bão vào, nhà tôi lo chặt cây, chằng chống lại nhà, vì nhà cấp 4 không kiên cố, nên sẽ sơ tán mọi người đến nơi an toàn hơn”, chị Quyên chia sẻ.
Tại Trạm Y tế xã Thăng Điền, cán bộ y tế của đơn vị tập trung toàn lực bơm nước vào các bao nilon dày, buộc chặt, cố định lên mái nhà để giữ mái không bị tốc khi có gió mạnh. Trạm Y tế cắt cử lực ứng trực 24/24 giờ để kịp thời cấp cứu các trường hợp đột xuất trước, trong và sau bão. Về cơ số thuốc, đơn vị chuẩn bị đầy đủ, nhất là thuốc sát trùng, các viên khử khuẩn dùng cho các giếng sinh hoạt bị ngập sau mưa bão.
Phó trưởng Trạm Y tế xã Thăng Điền Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đơn vị phân công cán bộ viên chức trực chuyên môn để xử lý các tình huống khẩn cấp trước, trong và sau bão.
VIDEO - Xã Thăng Điền chủ động ứng phó bão số 13:
Trong khi đó, tiểu đội dân quân thường trực xã Thăng Điền có mặt tại các trường học, trạm y tế để hỗ trợ chằng chống các công trình thiết yếu, đảm bảo an toàn.
Ứng phó bão số 13, xã Thăng Điền thành lập nhiều đoàn công tác có mặt tại các thôn để nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. (AN BÌNH - GIANG BIÊN)


.jpg)
