Những cam kết đã được “hứa hẹn” từ cộng đồng, thông qua vai trò của mặt trận và các cấp chính quyền cơ sở tại Tây Giang, thành phố Đà Nẵng. Bằng câu chuyện gắn kết, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, người dân đồng lòng xây dựng chính quyền 2 cấp ngay từ những ngày đầu vận hành.

Người dân đồng hành
Ở tuổi 75, ông Bhriu Pố (ở thôn Arớh, xã Tây Giang) vẫn miệt mài hiến góp công sức cho cộng đồng. Đặc biệt, sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, vai trò của ông Bhriu Pố càng thêm “trọng lượng” khi đồng hành với chính quyền tham gia tuyên truyền người dân về chính quyền 2 cấp. Trong đó, lấy người dân làm vai trò chủ thể, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống mới ngày càng tiến bộ.
Ông Bhriu Pố trước đây từng được nhắc đến với danh xưng “Vua ba kích” ở Trường Sơn. Là bởi, sau nhiều năm nghiên cứu và trồng thử nghiệm loài dược liệu quý đặc hữu của vùng đất, người đàn ông Cơ Tu này tiên phong nhân rộng sâm ba kích tím ở sườn núi. Hành trình đó không chỉ giúp ông tạo nguồn thu nhập cho gia đình, mà còn khuyến khích người dân địa phương mở hướng trồng, chăm sóc cây dược liệu để thoát nghèo.
“Từ 100 cây ba kích giống được trồng thử nghiệm ban đầu, đến nay tôi có hơn 1,3ha vườn dược liệu, giúp thu nhập ổn định dần mỗi năm”, ông Bhriu Pố chia sẻ.
Vài ngày trước, khi địa phương tổ chức hội nghị công bố đơn vị hành chính mới, ông Bhriu Pố cùng các già làng Cơ Tu của xã mặc sắc phục truyền thống để dự điểm cầu xã Tây Giang mới. Gần như, những sự kiện quan trọng của địa phương, đặc biệt của huyện Tây Giang cũ, ông Bhriu Pố đều có mặt.
Sự đồng hành của những vị già làng uy tín giúp chính quyền địa phương thuận lợi hơn trong nhiệm vụ tổ chức sự kiện, nhất là hoạt động được gắn liền với công tác bảo tồn văn hóa, nơi hội tụ đông đảo du khách và cộng đồng.
Ông Bhriu Pố nói, ở vị thế mới sau sáp nhập đơn vị hành chính càng đòi hỏi người dân phải nỗ lực hơn nữa trong việc góp sức vì mục tiêu phát triển mới. Ông mong muốn chính quyền thành phố Đà Nẵng quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng không gian văn hóa tại xã Tây Giang một cách bài bản.
Qua đó hình thành nơi bảo tồn, trưng bày, sinh hoạt văn hóa truyền thống; hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa Cơ Tu trong cộng đồng và trường học; đưa các hoạt động văn hóa Cơ Tu vào các chương trình lễ hội, sự kiện du lịch của thành phố; cũng như có chính sách hỗ trợ, động viên già làng, nghệ nhân, người truyền dạy văn hóa cộng đồng…
Phát huy vai trò mặt trận
Ông Bríu Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Giang cho rằng, chủ trương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp góp phần tạo thêm động lực mới, không gian mới cho phát triển của địa phương. Để chủ trương này đạt được kết quả thiết thực, trước hết cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên và nhân dân; sự đóng góp có tính chủ động và sáng tạo của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây là cầu nối, là phương tiện hiệu quả nhất để gắn kết “ý Đảng với lòng dân”.
Thời gian qua, MTTQ Việt Nam xã Tây Giang phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời kiến nghị với các cấp có thẩm quyền; qua đó không để các kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động, gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngoài ra, tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các nền tảng số, internet, mạng xã hội… thông qua hệ thống loa phát thanh, sinh hoạt chính trị - xã hội và hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Đến nay, cơ bản 23/23 trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận nhận thức đầy đủ, đúng chủ trương của Bộ Chính trị.
“Thời gian qua, Mặt trận phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, đẩy mạnh việc xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, việc cưới hỏi đòi của hồi môn…
Qua thảo luận, phân tích những mặt tích cực, tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế hộ gia đình, đông đảo người dân trên địa bàn xã đồng tình, từng bước giảm dần và tiến tới xóa bỏ hủ tục. Nhiều khu dân cư thống nhất đưa tiêu chí “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi” vào hương ước các tộc họ, quy ước thôn và thường xuyên lồng ghép các hoạt động thông tin, truyền thông nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”, ông Bríu Hùng nói.