Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo phường Thạc Gián (quận Thanh Khê)

.

Sáng ngày 8-12-2021, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), PC Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Chức trú tại tổ 24 phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

EVNCPC, PC Đà Nẵng phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình bà Chức có ngôi nhà khang trang, kiên cố.
EVNCPC, PC Đà Nẵng phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình bà Chức có ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Tham dự buổi lễ có Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư, ông Trần Đình Lành - Chủ tịch Công đoàn PC Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Hoàng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạc Gián cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành địa phương và tổ dân phố.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chức thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn phường Thạc Gián với 8 nhân khẩu, sống trong ngôi nhà ẩm thấp, xuống cấp với diện tích 22m2. Bà Chức năm nay đã ngoài 70 tuổi, trong nhà còn có thêm 2 người chị chồng đơn thân lớn tuổi được con trai của bà Chức phụng dưỡng. Nắng nóng hay mưa lạnh, gia đình bà Chức đều gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Mong muốn hỗ trợ người mẹ với gánh nặng gia đình nhiều lo toan ấy, thông qua chính quyền địa phương và PC Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để gia đình bà Chức có mái ấm mới khang trang và kiên cố hơn.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC bày tỏ vui mừng khi ngôi nhà mới của bà Chức được xây dựng khang trang, sạch đẹp và nhất là hoàn thành sớm trước khi bước sang năm mới.  Ông cho biết, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, Tổng Công ty luôn chú trọng triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng, phối hợp với địa phương tham gia thực hiện nhiều chương trình hoạt động xã hội, từ thiện.

“Mong rằng với căn nhà mới, gia đình bà Chức sẽ đón một cái Tết nhiều niềm vui, an yên ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo” ông Ngô Tấn Cư chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, ông Nguyễn Hữu Hoàng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạc Gián thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn sự đồng hành của tập thể lãnh đạo, CBCNV Tổng Công ty nói chung và Công ty Điện lực Đà Nẵng nói riêng trong nhiều năm qua đối với các hộ nghèo, neo đơn, gia đình cách mạng khó khăn trên địa bàn, giúp bà con ổn định cuộc sống.

“Mong rằng thời gian tới, EVNCPC, PC Đà Nẵng tiếp tục đồng hành cùng địa phương nhằm giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận Thanh Khê nói chung, phường Thạc Gián nói riêng”, ông Nguyễn Hữu Hoàng bày tỏ.

Dịp này, với tư cách cá nhân, Tổng Giám đốc EVNCPC gửi đến gia đình bà Chức món quà nhỏ với hy vọng gia đình có cuộc sống tốt hơn, vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, Điện lực Thanh Khê (đơn vị trực thuộc PC Đà Nẵng) cũng đã trao tặng đến gia đình bà Chức phần quà có ý nghĩa thiết thực, giúp bà sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (28-12-1976 – 28-12-2021), PC Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Cầm, trú tại tại tổ 34, phường Thạc Gián (quận Thanh Khê).

Gia đình bà Cầm thuộc diện đặc biệt khó khăn của phường Thạc Gián, con trai thì bị bệnh tật, cả gia đình sống trong căn nhà nhỏ chật chội, bị hư hại nhiều do xây dựng lâu năm và những lần ngập lụt mỗi khi mưa gió. Thông qua chính quyền địa phương, thấu hiểu và chia sẻ hoàn cảnh của gia đình bà Cầm, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã hỗ trợ 60 triệu đồng, xây dựng mới ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nay đã trở nên vững chãi, kiên cố sau 5 tháng thi công.

PC Đà Nẵng trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đinh Thị Cầm.
PC Đà Nẵng trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đinh Thị Cầm.

Ông Trần Đình Lành - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Đà Nẵng bày tỏ niềm vui, xúc động trước ngôi nhà mới khang trang của bà Cầm, đồng thời chia sẻ, hằng năm, công ty đều kêu gọi CBCNV đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội từ thiện. Chủ tịch Công đoàn công ty cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để PC Đà Nẵng cùng chung tay chia sẻ với các hộ nghèo, hỗ trợ gia đình bà Cầm cũng như nhiều hoàn cảnh khó khăn khác có ngôi nhà khang trang, che mưa che nắng, ổn định và vươn lên thoát nghèo.

Vừa qua, Điện lực Thanh Khê cũng hỗ trợ nhân công thay thế và lắp đặt miễn phí hệ thống điện sinh hoạt cho ngôi nhà mới, giúp gia đình bà Cầm sử dụng điện an toàn.

Quốc Khải - Đức Duy

;
;
.
.
.
.
.