Sôi nổi hội thi Miss Mabuchi Motor 2022

.

Tối 14-8, Công đoàn Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng tổ chức vòng chung kết hội thi Miss Mabuchi Motor 2022, thu hút hàng trăm công nhân lao động theo dõi.

Ban tổ chức trao giải và chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh xuất sắc. Ảnh: L.P
Ban tổ chức trao giải và chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh xuất sắc. Ảnh: L.P

Trong đêm chung kết, 12 thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi: trang phục áo dài, năng khiếu, trang phục dạ hội. Sau 3 phần thi, ban giám khảo chọn lựa 5 thí sinh xuất sắc nhất vào top 5 và trả lời phần thi ứng xử. Trong từng phần thi, mỗi thí sinh đều nỗ lực thể hiện nhan sắc, tài năng và trí tuệ, mang đến những phần thi mãn nhãn cho khán giả.

Chung cuộc, ban tổ chức trao giải Hoa khôi cho thí sinh Phùng Thị Phụng Long (Phòng Kiểm tra); trao giải Á khôi 1 cho thí sinh Trần Thị Thu Hà (Phòng Thành phẩm 4); trao giải Á khôi 2 cho thí sinh Lê Thị Kim Thư (Phòng Quản lý sản xuất). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải khuyến khích, 7 giải phong cách và 5 giải phụ cho các thí sinh xuất sắc khác.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng Nguyễn Thanh Tân (bìa trái) trao quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh: L.P
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng Nguyễn Thanh Tân (bìa trái) trao quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Ảnh: L.P

Theo anh Nguyễn Thanh Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, đây là lần thứ 3 Công đoàn tổ chức hội thi Miss Mabuchi Motor. Với đặc thù hơn 80% người lao động là công nhân nữ nên Công đoàn chú trọng tổ chức các hoạt động nhằm tạo sân chơi để công nhân nữ thể hiện nhan sắc, tài năng, bản lĩnh. Qua đó tìm kiếm, vinh danh những gương mặt tài sắc, trí tuệ của công ty; đồng thời tạo cơ hội để toàn thể người lao động giao lưu, gắn kết, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, tích cực, mang lại niềm vui, động lực làm việc cho công nhân lao động.

Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Nguyễn Thành Trung đánh giá, hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích, mang lại giá trị tinh thần to lớn mà còn là sợi dây giúp gắn kết giữa Công đoàn và người lao động.

Dịp này, Công đoàn trao 36 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức rút thăm trúng thưởng, trao 3 giải nhất, mỗi giải 500.000 đồng, 7 giải nhì, mỗi giải 300.000 đồng và 10 giải ba, mỗi giải 200.000 đồng cho các khán giả có mặt tại hội thi.

L.PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.