Được đầu tư 250 tỷ đồng và cơ bản hoàn thiện hạ tầng từ cuối năm 2023, nhưng đến nay Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vẫn chưa có đường kết nối và hệ thống thoát nước đồng bộ.
.jpg)
Chưa khớp nối hạ tầng
Cụm công nghiệp Cẩm Lệ được khởi công từ năm 2019, trên diện tích 29ha, do UBND quận Cẩm Lệ (cũ) làm chủ đầu tư. Dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, mục tiêu hình thành khu sản xuất tập trung, di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, đồng thời tạo thêm động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Sau gần 5 năm triển khai, đến cuối năm 2023, hầu hết hạng mục bên trong hàng rào dự án đã hoàn thiện, như san ủi mặt bằng, hệ thống đường giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mưa, nhà máy xử lý nước thải…

Đánh giá của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho thấy, về cơ bản, hạ tầng bên trong cụm đủ điều kiện để bàn giao đất cho doanh nghiệp triển khai sản xuất. Nhu cầu mặt bằng sản xuất tại Đà Nẵng vốn rất lớn.
Khi thành phố thông báo tiếp nhận hồ sơ đầu tư, đã có 99 doanh nghiệp đăng ký, trong đó 51 doanh nghiệp đủ điều kiện, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Con số này khẳng định sức hút của dự án và cho thấy chủ trương phát triển cụm công nghiệp là đúng đắn, sát nhu cầu thực tế.
Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ, dù “xong trong”, cụm công nghiệp vẫn chưa thể hoạt động vì “vướng ngoài”. Hệ thống hạ tầng kết nối, điều kiện tiên quyết để đưa dự án vào sử dụng vẫn bỏ ngỏ.
Hiện lối vào cụm công nghiệp chỉ là một con đường bê tông rộng chừng 4m, vốn phục vụ dân sinh. Tuyến đường chính dài khoảng 400m, nối cụm công nghiệp với Khu công nghiệp Hòa Cầm, dù đã có trong quy hoạch, đến nay vẫn chưa được triển khai.
Ngoài ra, hệ thống thoát nước mưa của cụm dù hoàn thiện nhưng chưa có điểm đấu nối hợp lý. Nước từ dự án chảy thẳng xuống công viên, đồng ruộng. Hệ thống thoát nước thải sau xử lý cũng chỉ dừng ở ranh giới dự án, chưa có đầu ra. Điều này khiến cụm công nghiệp không thể vận hành, và phát sinh nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến đời sống dân cư.
Sớm tháo gỡ “nút thắt”
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc hình thành Cụm công nghiệp Cẩm Lệ là chủ trương đúng, cần thiết cho phát triển kinh tế địa phương. Song để dự án phát huy hiệu quả, thành phố phải nhanh chóng tháo gỡ các “nút thắt” về hạ tầng kết nối.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Cụm công nghiệp Cẩm Lệ đã thu hút sự quan tâm lớn của doanh nghiệp, thể hiện qua tỷ lệ đăng ký lấp đầy 100%. Thành phố đã bố trí vốn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai tuyến đường kết nối với Khu công nghiệp Hòa Cầm và hoàn thiện hệ thống thoát nước. Đây là điều kiện tiên quyết để cụm có thể bàn giao đất sạch cho doanh nghiệp”.
Các chuyên gia xây dựng và quy hoạch cũng cho rằng, cùng với tuyến đường 400m, cần sớm hoàn thiện hệ thống thoát nước đồng bộ, xây dựng tường rào bảo vệ, tăng cường giám sát để chấm dứt tình trạng đổ rác, phế thải bừa bãi. Đồng thời chính quyền cần công khai lộ trình triển khai, đẩy mạnh truyền thông để doanh nghiệp nắm rõ và chủ động kế hoạch sản xuất, tránh tâm lý hoang mang.
Về lâu dài, khi hạ tầng ngoài hàng rào được hoàn thiện, Cụm công nghiệp Cẩm Lệ sẽ trở thành điểm sản xuất - kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách và thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ. Ngược lại, nếu để kéo dài tình trạng “nằm chờ”, dự án không chỉ lãng phí hàng trăm tỷ đồng vốn ngân sách, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và làm chậm nhịp phát triển chung của thành phố.