Cuộc điều tra về gian lận quốc tịch của 7 cầu thủ Harimau Malaya bước sang giai đoạn mới khi PDRM vào cuộc, đối diện nguy cơ bị FIFA và AFC đình chỉ hoạt động.
Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) chính thức xác nhận việc tiếp nhận 45 đơn trình báo liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ của nhóm cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia. Động thái pháp lý này đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng tính chính danh của bóng đá Malaysia, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của bộ máy điều hành hiện tại.
Theo báo cáo từ Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman, hồ sơ điều tra đã được mở theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia. Đây là điều khoản tập trung vào các hành vi gian lận và lừa đảo có tổ chức. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã triệu tập và ghi lời khai của tám cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình xử lý hồ sơ cho bảy cầu thủ mang dòng máu Malaysia nhưng bị nghi vấn về huyết thống.

Giám đốc Datuk Rusdi Mohd Isa khẳng định vụ việc đang được xử lý nghiêm ngặt theo đúng quy trình pháp luật. Nguồn cơn của cuộc điều tra bắt đầu từ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải tự đệ đơn trình báo tại Sở Cảnh sát Petaling Jaya sau áp lực từ Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC). Các nghi vấn tập trung vào việc hồ sơ gốc của các cầu thủ đã bị can thiệp để tạo ra những liên kết huyết thống không có thực.
Chi tiết về cách thức gian lận đã được phơi bày thông qua các văn bản giải trình từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA. Theo đó, một số cán bộ hành chính của FAM bị cáo buộc đã trực tiếp chỉnh sửa, làm giả giấy khai sinh của các cầu thủ, đặc biệt là phần thông tin về nơi sinh của ông bà nhằm thỏa mãn điều kiện nhập tịch theo quy định của FIFA.
Hệ quả của hành vi này là việc FIFA đã ban hành án treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ liên quan. Trong các phiên điều trần, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhấn mạnh rằng các cầu thủ không thể vô can khi thể hiện sự thiếu chủ động và không kiểm chứng thông tin ngay từ đầu. FIFA xác định có sự can thiệp sâu từ các bên thứ ba và thứ tư, dẫn dụ cầu thủ ký vào các tài liệu sai lệch.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhận định: "Là cầu thủ chuyên nghiệp, họ không thể phó mặc tương lai sự nghiệp cho lời khuyên từ những cá nhân không rõ ràng." Ông cảnh báo rằng việc chấp nhận các tư vấn pháp lý mập mờ có thể chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế của bất kỳ vận động viên nào.
Bê bối không chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân các cầu thủ mà đã lan rộng thành một cuộc khủng hoảng thể chế. Do có sự dính líu của các cán bộ hành chính trong việc làm giả tài liệu, uy tín của FAM đang ở mức thấp kỷ lục. FIFA và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đang cân nhắc những biện pháp can thiệp mạnh mẽ nhất, bao gồm cả khả năng thành lập một ban điều hành tạm thời để thay thế FAM.

Việc cảnh sát tiếp nhận cùng lúc 45 đơn tố cáo cho thấy làn sóng phẫn nộ từ dư luận và các bên liên quan tại Malaysia. Nếu các cáo buộc về gian lận có tổ chức được chứng minh tại tòa án, bóng đá Malaysia không chỉ đối mặt với các án phạt hành chính từ FIFA mà còn là những bản án hình sự dành cho những người đứng sau chiến dịch nhập tịch sai trái này.