Thế giới

Malaysia “gieo mây” tạo mưa, chống khói mù

NAM VIỆT 04/09/2026 14:08

ĐNO - Trong suốt 3 ngày kể từ 3/9, Malaysia triển khai chiến dịch làm mưa nhân tạo nhằm giảm tình trạng khói mù dày đặc đang bao trùm bang Sarawak. Khói mù này xuất phát từ các vụ cháy rừng ở Indonesia lan rộng sang khiến chất lượng không khí xấu đi rõ rệt.

malaysia.jpg
Malaysia nhiều lần tiến hành làm mưa nhân tạo để chống khói mù. Ảnh: Freemalaysiatoday/PBAPP

Mưa nhân tạo

Theo CNA, cư dân của bang Sarawak đang phải chịu đựng tình trạng khói mù nghiêm trọng trong nhiều ngày qua do khói từ Kalimantan của Indonesia bao phủ khu vực, làm gia tăng các vấn đề sức khỏe, đặc biệt rủi ro về đường hô hấp.

Ủy ban Quản lý thảm họa Sarawak cho biết, lượng mưa do “gieo mây” tạo ra có thể làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, từ đó hỗ trợ nỗ lực giải quyết tình trạng suy giảm chất lượng không khí và tác động của khói mù đến sức khỏe.

Người đứng đầu Ủy ban Quản lý thảm họa Sarawak, ông Douglas Uggah Embas cho biết, chiến dịch “gieo mây” có sự tham gia của lực lượng Không quân, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia và Cục Khí tượng Malaysia.

Theo đó, các máy bay tham gia thả dung dịch muối vào các đám mây ở độ cao từ 1.524 - 2.134m trên các khu vực mục tiêu. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ mang lại hiệu quả khi có các đám mây và điều kiện khí quyển phù hợp.

Sau đó, quá trình hình thành mây và lượng mưa được theo dõi liên tục để đánh giá điều kiện khí quyển và kết quả của chiến dịch.

Ngoài làm mưa nhân tạo, chiến dịch “gieo mây” tạo mưa sẽ giúp tăng cường trữ lượng nước để chuẩn bị cho thời tiết khô hạn tại nhiều khu vực của Malaysia.

Tình trạng hạn hán kéo dài gây áp lực lên cơ sở hạ tầng cấp nước, cơ quan phúc lợi xã hội của bang Sarawak phải cung cấp hơn 450 nghìn thùng nước uống cho hơn 225.000 cư dân kể từ đầu năm nay.

Cơ quan y tế Malaysia khuyến cáo người dân ở khu vực bị ảnh hưởng hạn chế hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang có khả năng lọc bụi khói.

Đóng cửa trường học vì khói mù

Khói mù xuyên biên giới một lần nữa làm gián đoạn cuộc sống thường nhật tại Malaysia, buộc gần 600 trường học với khoảng 200 nghìn học sinh ở Sarawak trước đó phải đóng cửa do ô nhiễm không khí ở một số khu vực đạt mức “rất nguy hại”.

malaysia1.jpg
Malaysia đóng cửa trường học cuối tháng 8 vừa qua do khói mù từ cháy rừng xuyên biên giới. Ảnh: JD/Instagram.com/@undercover.id

Trong khi đó, Indonesia tăng cường nỗ lực chống cháy rừng và khói mù độc hại. Reuters cho biết, thảm họa cháy rừng cũng buộc 1,4 triệu học sinh tại Indonesia phải học trực tuyến, ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực Tây Kalimantan với 1,1 triệu học sinh.

Việc học trực tuyến được triển khai từ ngày 31/8 - 4/9/2026 và sẽ được đánh giá lại 3 ngày một lần. Quyết định chuyển sang hình thức học từ xa phải căn cứ vào Chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí (ISPU) tại từng khu vực.

Chuyên gia y tế cảnh báo, việc tiếp xúc lâu dài với hạt bụi khói có thể gây ra các bệnh như ho, hen suyễn và khó thở, đặc biệt ở người có sẵn bệnh phổi hoặc dị ứng; đồng thời có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch...

CNA thông tin, chất lượng không khí ở Sarawak xấu đi nghiêm trọng từ nhiều ngày qua, đặc biệt vào hôm nay (4/9), với bảy địa điểm ghi nhận Chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở mức nguy hiểm, trên 300. Trong đó, thị trấn Serian ảnh hưởng nặng nề nhất với chỉ số API mức 475.

Nồng độ API trên 300 được phân loại nguy hiểm, trong khi chỉ số vượt quá 500 có thể dẫn đến việc xem xét tình trạng khẩn cấp tại địa phương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Malaysia “gieo mây” tạo mưa, chống khói mù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO