ĐNO - Sau 3 năm triển khai, mạng lưới Tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã làm tốt vai trò “cầu nối” thiết thực, giúp nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và kết nối thị trường để xây dựng nền nông nghiệp bền vững.
Sát cánh cùng nhà nông
Thực hiện chủ trương xây dựng mạng lưới khuyến nông cơ sở (theo Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam - nay là thành phố Đà Nẵng), đến nay toàn thành phố có 924 Tổ khuyến nông cộng đồng (KNCĐ) tại 1.240 thôn, tổ dân phố (đạt 74,52%), thu hút hơn 6.177 thành viên tham gia.
Lực lượng nòng cốt bao gồm cán bộ nông nghiệp, thú y, bảo vệ thực vật, các đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ...) và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện rõ nét qua sự thay đổi tư duy sản xuất tại nhiều địa phương.
Điển hình tại xã Trà Linh, nơi được mệnh danh là “thủ phủ” sâm Ngọc Linh và dược liệu có giá trị, 7/7 thôn đều đã thành lập Tổ KNCĐ. Các thành viên tổ tích cực vận động người dân chuyển từ thu hái sâm Ngọc Linh ngoài tự nhiên sang gieo ươm, trồng sâm dưới tán rừng.
Theo ông Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh, sự ra đời của các Tổ KNCĐ góp phần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh.
Chính sự sát cánh của các Tổ KNCĐ giúp hàng trăm hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ cây sâm và dược liệu.

Tổ KNCĐ không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn đóng vai trò kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp.
Ông Ngô Văn Tâm (HTX Xuân Lộc) cho biết, Tổ KNCĐ sát cánh cùng HTX và nông dân trong việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm lợn sữa xuất khẩu. HTX thu mua trên dưới 3.000 con lợn sữa mỗi năm, ổn định thu nhập cho xã viên tại Quế Sơn.
“Cầm tay chỉ việc” để chuyên nghiệp hóa
Các thành viên Tổ KNCĐ thực sự là những người đồng hành, trực tiếp “lội bùn” cùng nông dân. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc HTX Nông - Ngư nghiệp Núi Thành chia sẻ câu chuyện ấn tượng về sự hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.
Theo ông Mạnh, KNCĐ đã xuống tận ao hướng dẫn ngư dân đo độ PH, xử lý nguồn nước, cải tạo đáy ao và sử dụng chế phẩm sinh học thay hóa chất.
“Những gì trước đây chúng tôi chỉ nghe qua loa, nay được tập huấn, được "cầm tay chỉ việc" nên hiểu và làm đúng quy trình”, ông Mạnh cho hay.
Bên cạnh đó, Tổ KNCĐ còn hỗ trợ nông dân cách sử dụng chế phẩm sinh học, tăng cường sục khí và bón vôi để giữ sản lượng khi tôm yếu hàng loạt do mưa lớn kéo dài.
Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật, mạng lưới này còn giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn. Đơn cử tại thôn Diêm Điền, Long Thành (xã Tam Xuân), hơn 40 hộ được hỗ trợ vay vốn với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng để phát triển sản xuất.
"Có năm mưa lớn kéo dài, tôm yếu hàng loạt, chính nhờ tổ KNCĐ hướng dẫn nông dân và HTX cách sử dụng chế phẩm sinh học, tăng cường sục khí và bón vôi trung hòa, mà vụ đó vẫn giữ được sản lượng đáng kể", ông Mạnh nói.
Kiện toàn theo hướng chuyên sâu
Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hoạt động của mạng lưới KNCĐ vẫn còn những hạn chế như: một số địa phương lúng túng khi triển khai, kỹ năng kết nối thị trường, quảng bá, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số còn yếu.
Để khắc phục, ông Nguyễn Đình Vương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông thành phố cho rằng, cần kiện toàn, củng cố mạng lưới Tổ KNCĐ theo hướng chuyên sâu, phù hợp với đặc thù từng vùng sản xuất và gắn với nhóm ngành hàng chủ lực, chuỗi giá trị địa phương.
Chiến lược thời gian tới là lấy nông dân làm trung tâm, xây dựng lực lượng khuyến nông cơ sở theo tiêu chí “ba cùng”: cùng làm, cùng học, cùng hưởng lợi.

Thành phố phấn đấu đến năm 2026, ngoài các tổ KNCĐ ở thôn bản, cần phấn đấu 93/93 xã, phường đều có Tổ KNCĐ cấp xã, phường.
Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí và đưa hiệu quả hoạt động của Tổ KNCĐ thành chỉ tiêu thi đua quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ ở cơ sở.