Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Đà Nẵng có số lượng đối tượng chính sách và người có công với cách mạng rất lớn. Công tác chăm lo, rà soát, cập nhật đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vì thế càng được quan tâm.
.jpg)
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Đà Nẵng có số lượng đối tượng chính sách và người có công với cách mạng rất lớn. Công tác chăm lo, rà soát, cập nhật đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vì thế càng được quan tâm.
Trao đổi với phóng viên về công tác quản lý, chăm lo cho các đối tượng có công với cách mạng, bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Thành phố đang quản lý 285.978 người có công được xác nhận theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, gồm 83.865 liệt sĩ; 1.606 cán bộ lão thành cách mạng; 799 cán bộ tiền khởi nghĩa; 412 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 18.850 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 35.126 thương binh; 10.049 bệnh binh; 58.026 người có công giúp đỡ cách mạng; 50.291 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương; 8.169 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 18.785 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
Mỗi tháng, thành phố thực hiện chi trả trợ cấp cho 57.051 lượt đối tượng, bao gồm người có công và thân nhân với tổng kinh phí gần 165 tỷ đồng.
Quy trình chi trả được tối ưu hóa: phòng văn hóa - xã hội (hoặc bộ phận chuyên trách) các xã, phường, đặc khu chốt danh sách cập nhật từ đầu tháng, phối hợp chặt chẽ với hệ thống bưu điện khu vực để thực hiện chi trả trực tuyến qua tài khoản ngân hàng hoặc chi trả bằng tiền mặt trực tiếp tại bưu điện cho những trường hợp chưa dùng thẻ, với mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng, chính xác và an toàn.
* Thưa bà, trong bối cảnh sắp xếp và thay đổi địa giới hành chính, Sở Nội vụ có những giải pháp gì để rà soát hồ sơ, dữ liệu, bảo đảm không bỏ sót người có công và thân nhân đủ điều kiện thụ hưởng chính sách?
- Sở Nội vụ xác định, việc rà soát, đồng bộ hóa dữ liệu hồ sơ là nhiệm vụ trọng tâm khi vận hành mô hình quản lý mới, quyết không để bất kỳ ai đủ điều kiện mà bị bỏ sót. Ngay sau khi hợp nhất, Sở Nội vụ chủ động tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu tại 2 cụm (phường Tam Kỳ và phường Hải Châu) cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Nội dung tập trung vào việc cập nhật các chế độ, quy trình lập hồ sơ, thủ tục kiến nghị.
Bên cạnh đó, chúng tôi phát huy tối đa “tai mắt” từ cơ sở: từ chính quyền địa phương, tổ dân phố, thôn đến các hội đoàn thể để bám sát địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được lập hồ sơ. Sở Nội vụ cũng thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiến nghị trực tiếp, hướng dẫn nghiệp vụ theo kiểu “cầm tay chỉ việc” cho cấp cơ sở.
* Song song thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách tri ân của Trung ương, Sở Nội vụ đã tham mưu thành phố có thêm những chính sách đặc thù nào nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng, thưa bà?
- Có thể khẳng định, sự chăm lo của thành phố đối với người có công không dừng lại ở việc thực hiện đúng, đủ quy định của Trung ương mà luôn có sự sáng tạo, đổi mới phù hợp với thực tiễn địa phương.
Trong năm 2025, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND ban hành 5 nghị quyết đặc thù mang tính nhân văn sâu sắc.
Trong đó, Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ, mộ Mẹ Việt Nam anh hùng an táng ngoài nghĩa trang (giai đoạn 2025 - 2027) với định mức hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/mộ;
Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND quy định chính sách trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đột xuất đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố, với mức hỗ trợ từ 200 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/người/tháng tùy đối tượng;
Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp được bố trí đất tái định cư cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với mức hỗ trợ 45-70 triệu đồng/hộ tùy nhóm đối tượng.
Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND quy định chế độ thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm với mức quà tặng cao hơn quy định chung của Trung ương.
Đặc biệt, thành phố ban hành Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang được chăm sóc, phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố, nâng mức hỗ trợ tiền ăn lên 2,1 triệu đồng/người/tháng.
Để chăm sóc tốt hơn cho các đối tượng có công neo đơn, Sở Nội vụ đang tham mưu UBND thành phố dự kiến trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa XI (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2026), đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang được phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố từ 2,1 triệu đồng/người/tháng lên 1,2 lần mức chuẩn với kinh phí 3,347 triệu đồng/người/tháng.
* Bà có thể cho biết, thời gian tới, Sở Nội vụ tập trung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để chăm lo tốt hơn đời sống của người có công?
- Chăm lo cho người có công là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim và là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của cả hệ thống chính trị thành phố.
Thời gian tới, chúng tôi tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi. Đó là, số hóa và hiện đại hóa quản lý, phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ để chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện phần mềm quản lý người có công sau sáp nhập địa giới; đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công liên quan đến chính sách người có công lên trực tuyến ở mức độ cao nhất.
Song song đó, tăng cường giám sát, minh bạch tài chính, tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề ở cấp cơ sở nhằm bảo đảm chính sách được thực thi đúng - đủ - kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực hay chậm trễ.
* Trân trọng cảm ơn bà!