Ý kiến - Phản hồi

Chấn chỉnh tình trạng dựng rạp đám tiệc dưới lòng đường

KHÁNH HUYỀN 10/10/2025 11:00

Hiện nay, tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố, tình trạng người dân tự ý dựng rạp đãi tiệc dưới lòng đường diễn ra khá phổ biến. Không ít trường hợp dựng rạp từ 1-2 ngày, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người dân phản ánh tình trạng dựng rạp đám cưới dưới lòng đường tại đường Trần Nhân Tông. Ảnh: K.H
Người dân phản ánh tình trạng dựng rạp đám cưới dưới lòng đường tại đường Trần Nhân Tông. Ảnh: K.H

Chị Lê Thúy Vĩnh (trú phường Sơn Trà) chia sẻ: “Tôi thấy ở nhiều vùng nông thôn, người dân thường mượn nhà văn hóa thôn để tổ chức đám cưới, vừa thuận tiện vừa không ảnh hưởng đến giao thông hay sinh hoạt của người khác. Trong khi đó, tại khu vực nội thị, nhiều gia đình lại dựng rạp tổ chức đám tiệc ngay dưới lòng đường, có khi chuẩn bị từ hôm trước, chiếm gần hết phần đường đi, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn”.

Theo chị Vĩnh, để xây dựng nếp sống văn minh đô thị, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, cân nhắc lựa chọn địa điểm tổ chức tiệc cưới, liên hoan… sao cho phù hợp, không gây cản trở giao thông hay ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cộng đồng.

Đồng thời chính quyền cơ sở cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan, giúp người dân hiểu rõ và tự giác chấp hành. Chỉ khi mỗi người đều có ý thức chung tay gìn giữ trật tự, mỹ quan đô thị, thành phố mới thật sự trở thành nơi đáng sống và văn minh, an toàn.

Qua ghi nhận của phóng viên, tình trạng dựng rạp đám tiệc dưới lòng đường xuất hiện ở nhiều phường như Sơn Trà, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn…, đặc biệt tại các khu dân cư có mặt đường nhỏ, mật độ phương tiện cao. Dù nhiều hộ dân cho rằng việc dựng rạp chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và “vì việc vui”, song thực tế hành vi này đã ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự đô thị, an toàn giao thông cũng như sinh hoạt chung của người dân xung quanh.

img_7835-1-(1).jpg
Rạp dựng trước ngày cưới trên đường Bàu Vàng 4. Ảnh: K.H

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Cẩm Lệ cho biết, việc người dân tự ý dựng rạp dưới lòng đường để tổ chức đám tiệc là hành vi sai quy định. Nếu phát hiện, chính quyền địa phương sẽ nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ. Thời gian đến, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền tại các tổ dân phố để người dân nắm rõ quy định pháp luật, tránh tái diễn vi phạm.

Trong trường hợp thật sự cần thiết, người dân muốn sử dụng tạm thời lòng, lề đường để tổ chức sự kiện phải xin phép chính quyền địa phương, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến giao thông, an toàn và trật tự công cộng. Dựng rạp tổ chức đám tiệc dưới lòng đường tuy xuất phát từ nhu cầu cá nhân, nhưng nếu không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến trật tự đô thị và an toàn chung. Vì vậy, rất cần sự phối hợp giữa chính quyền và người dân trong việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm, góp phần xây dựng thành phố văn minh, an toàn, đáng sống.

Theo luật sư Trần Khánh Vân (Công ty Luật Hoa Tiêu, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng), căn cứ khoản 5 và khoản 10 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, hành vi dựng rạp, lều quán, công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ là vi phạm pháp luật. Cụ thể, mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức khi dựng rạp hoặc sử dụng trái phép lòng, lề đường để tổ chức hoạt động gây cản trở giao thông. Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc tháo dỡ công trình và khôi phục hiện trạng ban đầu.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Chấn chỉnh tình trạng dựng rạp đám tiệc dưới lòng đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO