Chính trị - Xã hội

Bão số 3 gây mưa lớn, đường lại bị ngập

16:29, 23/08/2010 (GMT+7)

(ĐNĐT) - Cơn mưa lớn kéo dài từ trưa ngày 23-8 do ảnh hưởng bão số 3 khiến hàng chục tuyến đường nội thị của TP Đà Nẵng bị ngập trong biển nước, giao thông đi lại khó khăn và lộn xộn

Nước tràn vào một cửa hàng ngã tư Triệu Nữ Vương – Lê Duẩn

Người tham gia giao thông dắt xe lên vỉa hè để tránh nước ngập

Xe bị chết máy do đường ngập nước

Cơn mưa bắt đầu từ trưa, rả rích cho đến đầu giờ chiều thì đột ngột gia tăng cường độ. Mưa như trút nước kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ vẫn không ngớt, khiến các tuyến đường Lê Duẩn, Hàm Nghi, Quang Trung, Đống Đa, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Văn Linh, Ông Ích Khiêm... đều bị ngập sâu trong biển nước 0,5 – 1m. Có nơi nước ngập tràn cả vào nhà hai bên đường.

Nhiều tuyến đường khác trên địa bàn cũng bị ngập nặng như ngã ba Quang Trung - Đống Đa, Đống Đa - Trần Quý Cáp, đường Nguyễn Công Trứ (đoạn trước chùa An Hải), đường Trần Phú (đoạn trước UBND quận Hải Châu và Trung tâm THVN tại Đà Nẵng), khu vực đường Nguyễn Lương Bằng (Hòa Khánh)...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 3, ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm.

Yên Giang

.