Chính trị - Xã hội

Thực hiện nhiều chương trình vì người nghèo

07:19, 23/08/2010 (GMT+7)

Sáng 20-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa IX, nhiệm kỳ 2009-2014, đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2010. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chủ trương “Năm an sinh xã hội, giải tỏa đền bù, tái định cư” của thành phố với mục tiêu vận động 70 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”.

Đồng chí Võ Duy Khương đã đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, để thực hiện kế hoạch trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng đã chuyển hỗ trợ 600 triệu đồng để Mặt trận các quận, huyện chi trả khám, chữa bệnh cho người nghèo; 600 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học; 800 triệu đồng giúp các hộ đặc biệt nghèo có vốn sinh kế; 2,5 tỷ đồng và 100 tấn xi-măng xây nhà đại đoàn kết đợt 1… Ban Thường trực cũng đã phát động chương trình 150 ngày hành động cao điểm vì người nghèo với sự hưởng ứng của hơn 100 tổ chức, cá nhân cùng số tiền ủng hộ hơn 22,2 tỷ đồng. Đây là mức đăng ký cao nhất kể từ khi thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố…

Bên cạnh đó, còn có hàng loạt chương trình hành động khác nhằm tuyên truyền, động viên nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tập hợp; củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đã đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng trong việc góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.      

Tin và ảnh: VĨNH AN

.