.

Nhiều tàu cá gặp nạn trên biển

.

(ĐNĐT) – Ngày 19-6, Trung tâm Phòng chống Lụt bão (PCLB) khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho hay, hiện có 8 tàu, thuyền với 74 người bị nạn trên biển. Trong số đó, Quảng Bình có 2 tàu với 15 lao động; Đà Nẵng 1 tàu với 8 lao động, Quảng Nam 1 tàu với 12 lao động, Quảng Ngãi 3 tàu với 24 lao động và Bình Định có 1 tàu với 15 lao động.

Một tàu cá của Đà Nẵng bị nạn trên biển đang được tàu cứu nạn SAR274 lai dắt về bờ (Ảnh do Danang MRCC cung cấp).
Một tàu cá của Đà Nẵng bị nạn trên biển đang được tàu cứu nạn SAR274 lai dắt về bờ (Ảnh do Danang MRCC cung cấp).

Hiện đã có 2 tàu với 14 lao động của Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã được đưa vào bờ an toàn; một số tàu và lao động khác đang trên đường vào bờ, và còn một vài tàu hiện vẫn chưa liên lạc được.

Cụ thể, Quảng Bình: Tàu cá QB 92109TS trên tàu có 7 lao động, lúc 19 giờ 30 ngày 16-6 khi đang hoạt động ở tọa độ 16020’N - 109000’E thì bị mất liên lạc. Cục Cứu hộ, cứu nạn đã điều tàu SAR 412 từ Đà Nẵng đi tìm kiếm, hiện nay vẫn chưa có thông tin.

Tàu cá QB 93436TS của ông Nguyễn Văn Nam, trên tàu có 8 lao động, ngày 17-6 tàu bị chết máy, thả trôi tại tọa độ 14040’N - 111047’E. Trên tàu không có bộ đàm nên phải nhờ tàu QB 93436 làm trung gian. Hiện tàu QB 93436 đang ở gần nhưng không thể kéo về vì tàu nhỏ.

Đà Nẵng: Tàu cá ĐNa 90538TS trên tàu có 8 lao động bị nạn ngày 16-6, đến 21giờ ngày 17-6 tàu SAR274 đã cứu kéo tàu bị nạn về đến Đà Nẵng an toàn.

Quảng Nam: Tàu cá QNa 91594 do ông Trần Bẹn (trú tại thôn 2, xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 lao động, bị hỏng máy trôi dạt lúc 10 giờ 30 ngày 17-6. Lúc 14 giờ 30 ngày 17-6, tàu cứu hộ của Cảnh Sát biển vùng II (cảng Kỳ Hà) đã xuất phát đi cứu nạn, dự kiến sáng ngày 19-6 sẽ tiếp cận tàu bị nạn.

Quảng Ngãi: Tàu QNg 94095TS do ông Võ Công Tính (sinh năm 1976, trú Phổ Thạch, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 lao động, bị sóng lớn đánh chìm vào lúc 19 giờ ngày 16-6. Toàn bộ 6 thuyền viên trên tàu đã được tàu QNg 44029 của ông Phạm Văn Phú (trú Phổ Thạch, Đức Phổ) cứu vớt và đưa vào Đà Nẵng an toàn lúc 17 giờ 30 ngày 17-6.

Tàu QNg 48818TS của ông Châu Hùng Binh (quê xã Phổ An, Đức Phổ, Quãng Ngãi) trên tàu có 8 lao động bị sóng lớn đánh chìm ngày 17-6. Hiện 8 thuyền viên trên tàu đã được tàu QNg 98746TS của ông Nguyễn Tuấn cứu vớt.

Tàu QNg 98279TS của ông Trần Tính (quê xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) trên tàu có 10 lao động bị hư hỏng (gãy lắp) lúc 19 giờ ngày 16-6. Hiện đang được tàu QNg 98159TS do ông Huỳnh Minh Em làm thuyền trưởng kéo về Đà Nẵng.

Ngoài ra còn có 8 tàu/74 lao động Quảng Ngãi xin vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) trú tránh bão. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi đại sứ quán Trung Quốc xin được trú tránh, hiện đã vào trú tránh an toàn.

Bình Định: Tàu cá BĐ 95289TS của ông Vũ Văn Vinh, trên tàu có 10 lao động, lúc 9giờ15 phút ngày 15-6 khi đang hoạt động đánh bắt ở vùng biển 11034’ vĩ độ Bắc, 112000 kinh độ Đông thì bị tàu lớn có ký hiệu MFHL có 2 chữ Hán phía sau đâm mạnh khiến tàu bị vỡ vỏ, hỏng nặng. Đến 15 giờ cùng ngày, tàu bị nạn được tàu BĐ 51069TS đến lai dắt vào bờ. Hai tàu đang trên đường về cảng Nha Trang.

Theo Báo cáo của Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Phú Yên, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 21 giờ 30 ngày 18-6, đã kiểm đếm và thông báo cho 23.986 tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng đi chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, Hoàng Sa: 394 tàu/3.946 người (Đà Nẵng: 24 tàu/475 người; Quảng Ngãi: 50 tàu/592 người và Bình Định: 320 tàu/2.879 người). Các khu vực khác và neo đậu tại bến: 23.592 tàu/100.204 người.

Chưa phát hiện được tàu cá Quảng Bình mất tích trên biển

Danang MRCC ngày 19-6 cũng cho cho biết, sau hơn 24 giờ tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện được dấu vết của tàu cá QB 92109TS của ông Nguyễn Văn Sửu (trú tại xã Đức Trạch, huyên Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm Thuyền trưởng bị mất liên lạc trên vùng biển Đà Nẵng.

Ngư dân cùng tàu cá ĐNa 90538TS bị nạn trên biển được tàu SAR274 của Danang MRCC đưa vào bờ an toàn đêm 17-6.
Ngư dân cùng tàu cá ĐNa 90538TS bị nạn trên biển được tàu SAR274 của Danang MRCC đưa vào bờ an toàn đêm 17-6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão kèm theo gió mùa Tây Nam cấp 6 cấp 7, mưa dông trên biển Đông, tàu QB92109TS do Ông Nguyễn Văn Sửu làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên bị mất liên lạc từ lúc 19 giờ 30 phút ngày 16-6.

Đến 21 giờ 30 ngày 17-6, gia đình chủ tàu có đơn trình báo gửi Danang MRCC, Vietnam MRCC và UBQG TKCN nhờ trợ giúp. Ngay sau đó, Danang MRCC đã điều động tàu cứu nạn SAR412 đi TKCN tàu cá QB 92109TS.

Tàu SAR412 đến hiện trường lúc 12 giờ 30 ngày 18-6 và tiến hành khoanh vùng tìm kiếm. Tuy nhiên, sau một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa phát hiện được dấu vết của tàu QB92109TS.

Hiện gia đình chủ tàu đã có đơn đề nghị tạm dừng công việc tìm kiếm của tàu SAR412. Theo chỉ đạo của UBQG TKCN và Vietnam MRCC, tàu SAR412 tạm dừng tìm kiếm, chuyển hướng đến vị trí 14025 N - 111058 E để cứu nạn tàu cá khác cũng của tỉnh Quảng Bình là QB92836TS đang bị nạn ngoài khơi.

Theo Danang MRCC cho hay, trong 4 ngày vừa qua Trung tâm đã nhận được 4 thông tin về tàu cá bị nạn trên biển gồm các tàu: QNa 91549TS, ĐNa 90538TS, QB 92109TS và QB 92836TS. Ngoài ra còn có thông tin tàu cá của các tỉnh ven biển miền Trung bị nạn trên biển qua Radio Đà Nẵng, Ban tác chiến Biên Phòng thành phố Đà Nẵng.

Ngày 16-6, Danang MRCC đã điều động tàu SAR274 ra biển lai dắt tàu cá bị nạn ĐNa 90538TS cùng 8 thuyền viên về bờ an toàn vào lúc 21 giờ ngày 17-6.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.