Chính trị - Xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

19:35, 16/01/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại miền Trung, chiều 16-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về tình hình thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng"; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, tiến tới Đại hội XII của Đảng và các nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy đón tiếp và làm việc với đoàn. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho biết, nhờ sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận cao của người dân nên hầu hết chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng đạt và vượt.

Nổi bật là thu ngân sách vượt 9% chỉ tiêu Trung ương giao; trong đó, thu từ phát sinh kinh tế tăng, thu từ đất giảm còn 16%. Chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” đạt những kết quả thiết thực. An sinh xã hội tiếp tục được chăm lo tốt. Y tế, giáo dục có bước phát triển, quốc phòng -an ninh được giữ vững.

Thành ủy đã triển khai Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung “5 xây”, "3 chống”, tạo chuyển biến khá tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được Đảng bộ thành phố thực hiện hiệu quả.

Năm 2015, thành phố tập trung quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nguồn thu bền vững. Bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phát triển mạnh ngành du lịch, dịch vụ, chăm lo hơn nữa đời sống người dân…

Đảng bộ thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Đại hội XII của Đảng. Trong đó, chú trọng các nội dung như: văn kiện, nhân sự, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội nhằm tạo khí thế phấn khởi, thi đua toàn thành phố. 

Đồng chí Trần Thọ cho biết, thành phố Đà Nẵng bám sát và thực hiện nội dung Kết luận số 75-KL của Bộ Chính trị với quyết tâm cao nhằm tạo bước phát triển đột phá mới trong những năm đến. Thời gian qua, thành phố phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để xây dựng dự thảo trình Chính phủ thông qua Nghị định về cơ chế đặc thù về tài chính và ngân sách để phát triển thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội khá toàn diện của Đà Nẵng trong năm 2014, nhất là bảo đảm thu ngân sách theo hướng bền vững, kinh tế có bước tăng trưởng khá so với năm 2013; hạ tầng đô thị tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, văn minh; các chính sách an sinh xã hội được đề cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được củng cố và phát huy. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp tục bám sát và thực hiện đạt kết quả những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Tiếp tục xây dựng và phát triển Đà Nẵng theo hướng hiện đại, văn minh, xứng đáng với vai trò là thành phố động lực của khu vực - đô thị hiện đại của cả nước. 

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thành phố cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên. Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Đại hội XII của Đảng. Trong đó, phải xây dựng mục tiêu chiến lược để phát triển Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, tạo động lực lớn để phát triển khu vực, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. 

Việt Dũng 

.