Chính trị - Xã hội

Bảo đảm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm

07:41, 20/03/2015 (GMT+7)

Ngày 19-3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập BHXH Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao bức trướng cho Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng.  Ảnh: phương trà
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao bức trướng cho Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng. Ảnh: phương trà

Theo báo cáo năm 1995, có hơn 700 đơn vị với hơn 78.000 lao động tham gia BHXH bắt buộc; nhưng đến cuối năm 2014, có hơn 5.000 đơn vị với hơn 193.000 lao động tham gia BHXH bắt buộc. Qua 5 năm thực hiện hai chế độ mới là BHXH tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hiện nay, toàn thành phố có hơn 700 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 176.000 lao động tham gia BHTN.

Công tác BHYT và thực hiện lộ trình tiến đến BHYT toàn dân là một trong những điểm sáng của Đà Nẵng. Tính đến cuối năm 2014, có hơn 900.000 người tham gia các loại hình BHYT, chiếm 92,5% dân số toàn thành phố (trong khi bình quân cả nước chiếm khoảng 71,4% dân số), tăng gần 700.000 người so với năm 2003 (thời điểm BHYT chuyển sang BHXH) và tăng 245.000 người so với năm 2009 (năm đầu thực hiện Luật BHYT). Như vậy, trong điều kiện kinh tế - xã hội địa phương trong điều kiện kinh tế - xã hội địa phương còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, một bộ phận lao động tự do, nông dân, ngư dân có mức sống còn thấp, nhưng 92,5% dân số của thành phố tham gia BHYT là một minh chứng thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành BHXH thành phố.

Cùng với công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia, số thu BHXH, BHYT, BHTN càng ngày càng tăng nhanh, không chỉ bảo đảm nguồn quỹ chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người thụ hưởng kịp thời, đầy đủ mà còn bảo đảm cân đối thu - chi các quỹ. Bằng các giải pháp chỉ đạo quyết liệt và sự nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức, hằng năm, BHXH thành phố luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch. Năm 1995, số thu là 19,3 tỷ đồng; đến năm 2014 gần 3.000 tỷ đồng, tăng gấp 153 lần. Trong 5 năm 2010-2014, tổng số thu là 10.000 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với 5 năm 2005-2009 và tăng gấp 10 lần so với 10 năm 1995-2004…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương ghi nhận những kết quả mà ngành đạt được, đồng thời nhấn mạnh: “Thời gian đến, ngành BHXH cần chú trọng làm tốt công tác vận động nhân dân và người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy, chú trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ viên chức, đặc biệt cần nhanh chóng chuyển đổi tác phong làm việc từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Bên cạnh đó, phải ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý và nghiệp vụ của ngành; bảo đảm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng mở rộng, phát triển; thu đúng, thu đủ và chi trả các chế độ kịp thời, đủ số, an toàn, quản lý tốt nguồn thu và chi để bảo toàn, tăng trưởng quỹ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”.

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho BHXH Đà Nẵng. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng trao bức trướng cho BHXH Đà Nẵng.

PHƯƠNG TRÀ

.