.

Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp theo 3 đợt

.

* Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tái cử Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

* Đại hội Đảng các địa phương, đơn vị

Ngày 12-6, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp năm 2015, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu đến từ các Sở Thông tin và Truyền thông, cán bộ đài truyền thanh các huyện và cán bộ phụ trách Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện của 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chủ trì hội nghị.

Theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, nội dung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp sẽ phân chia làm 3 đợt với các nội dung, định hướng cụ thể. Theo đó, đợt 1, từ tháng 1-2015 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương (10-2015), tập trung tuyên truyền 6 nội dung, gồm: sự ra đời, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; công bố nội dung, chủ trương các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đảng viên vào các dự thảo văn kiện; tình hình thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 và các phong trào, công trình thi đua yêu nước.

Đợt 2 từ tháng 10-2015 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập trung tuyên truyền 5 nội dung, gồm: các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước; công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng; vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình và ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII. Đợt 3, ngay sau khi Đại hội XII kết thúc, tập trung tuyên truyền kết quả, các nghị quyết thông qua; phong trào thi đua và dư luận trong nước, quốc tế về kết quả Đại hội XII.

Mục tiêu của hội nghị lần này nhằm định hướng tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện, qua đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Hội nghị tập huấn tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể…, đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành động xấu của các thế lực thù địch.

PHAN CHUNG

● Ngày 12-6, trong ngày làm việc thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 35 thành viên ra mắt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tiếp tục trúng cử làm Bí thư Đảng bộ quận, các đồng chí: Phạm Tấn Xử, Dương Thành Thị tái cử Phó Bí thư Đảng bộ quận. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI gồm 20 thành viên.

Đại hội tiếp tục thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu: Cơ cấu kinh tế năm 2020: Công nghiệp: 73,68%; dịch vụ: 26%; nông nghiệp: 0,32%. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp hằng năm 10-15%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ hằng năm 20-25%. Thu ngân sách hằng năm vượt dự toán giao từ 5-10%. 100% tuyến đường bê-tông kiệt hẻm được nâng cấp, sửa chữa. Giải quyết việc làm cho 6.000 lao động/năm.

Giảm hết hộ nghèo theo chuẩn thành phố vào cuối nhiệm kỳ. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, phá 100% trọng án hình sự, 85% thường án. Có 80-85% hộ đạt gia đình văn hóa hằng năm, đến năm 2020 có 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ phòng, ban, ngành, đoàn thể quận đạt chuẩn. Hằng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Kết nạp 130-150 đảng viên mới. Phát triển 10-12 tổ chức cơ sở Đảng, 30-35 Công đoàn cơ sở, 18-20 chi đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

S.TRUNG

● Ngày 12-6, tại Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự của 51 đảng viên trong Đảng bộ.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua (2010-2015), điểm nổi bật của Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên là đã tập trung xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là công tác thông tin và hoạt động kinh tế báo chí. Chất lượng sản phẩm thông tin của các đơn vị trong khu vực ngày càng được nâng lên, bảo đảm độ tin cậy, đúng định hướng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, không để xảy ra sai sót. Hoạt động dịch vụ sự nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định.

Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ sự nghiệp, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức. Phát huy thế mạnh mạng lưới 13 cơ quan thường trú trong khu vực và đại diện các đơn vị, tòa soạn, ban biên tập của ngành đóng tại Đà Nẵng để thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng về tình hình thời sự chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn; tăng tính hấp dẫn, sự lan tỏa của thông tin thể hiện qua những tác phẩm báo chí chất lượng tốt được sử dụng trên các sản phẩm thông tin của TTXVN…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí, đồng chí Ngô Anh Văn, Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên tái cử chức Bí thư.

VĂN SƠN

● Sáng 12-6, Đại hội Đảng bộ phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức phường đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ, thủy sản, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; quản lý tốt trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa-xã hội, chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội… Các chỉ tiêu chủ yếu là: tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 6-10%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 5-6%/năm; giới thiệu, tạo việc làm mới cho 750 lao động/năm; hằng năm kết nạp từ 10-15 đảng viên mới...

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu và nhiệm vụ Đại hội lần thứ XVI đề ra, tạo nên sự chuyển biến tích cực và sâu sắc trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển hiện đại; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao hằng năm. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác quốc phòng-an ninh được củng cố; xây dựng Đảng và hệ chính chính trị được tăng cường…

ĐOÀN LƯƠNG

● Ngày 13-6, Đại hội Đảng bộ phường Nam Dương (quận Hải Châu) lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định mục tiêu phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát triển kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ gắn với bảo đảm trật tự đô thị và an sinh xã hội; không ngừng nâng cao dân trí, bảo đảm quốc phòng-an ninh, thường xuyên củng cố khối đại đoàn kết, giữ vững sự đồng thuận trong nhân dân.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được đại hội thông qua là: tổng thu ngân sách tăng từ 5-10%/năm, xóa hộ nghèo theo hướng bền vững và không có hộ tái nghèo; xây dựng phường điện tử; hằng năm phấn đấu 90% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 82% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh theo quy định; giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

PHAN CHUNG

● Đại hội Đảng bộ Các cơ quan chính quyền quận Hải Châu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra sáng 14-6 xác định: Tập trung tham mưu khai thác tiềm năng, thế mạnh và huy động hiệu quả các nguồn lực, đưa kinh tế-xã hội quận Hải Châu bứt phá và phát triển vững mạnh trong giai đoạn đến. Bên cạnh đó, thường xuyên quán triệt, củng cố và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý về tài nguyên, môi trường, trật tự đô thị, xây dựng nếp sống thị dân của quận trung tâm. Đặc biệt, Đảng bộ tập trung chú trọng tạo chuyển biến rõ rệt về cải cách hành chính ở các cơ quan khối chính quyền, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong các lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với công dân như: đất đai, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự đô thị, môi trường, văn minh đô thị…

Đảng bộ các cơ quan chính quyền quận Hải Châu hiện có 17 chi bộ với 176 đảng viên. Sau 4 năm thành lập, Đảng bộ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và phát triển quận Hải Châu trong thời gian qua.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.