.

Quản lý tốt dự án liên quan quốc phòng

.

Sáng 21-10, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Nguyệt Thu chủ trì buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2015 nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố (khóa VIII).

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Nguyệt Thu phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.                     ảnh: Đoàn Lương
Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Nguyệt Thu phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. ảnh: Đoàn Lương

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, trong năm 2015, lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức thực hiện toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng tốt như: Mở rộng lực lượng dân quân thường trực đều khắp 56/56 xã, phường; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra đêm của lực lượng dân quân thường trực; tham mưu đầu tư kinh phí xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình phòng thủ; tổ chức tốt công tác huấn luyện chiến đấu, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước…

Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như chưa kịp thời tham mưu trong xây dựng lực lượng tự vệ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong quản lý tình hình địa bàn có lúc chưa chặt chẽ; hoạt động nắm tình hình trên biển và báo cáo chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao…

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Nguyệt Thu đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quan tâm thực hiện xây dựng lực lượng dân quân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quản lý tốt tình hình địa bàn và các dự án đầu tư kinh tế có liên quan quốc phòng-an ninh; nâng cao chất lượng tuyển quân…

Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.