Chính trị - Xã hội

Đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai

07:54, 06/11/2015 (GMT+7)

* Cần đầu tư chống ngập cơ bản

Sáng 5-11, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Công an thành phố về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2015 và kết quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố so với cùng kỳ năm 2014.

Báo cáo của Công an thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 462 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 33 vụ so với cùng kỳ năm 2014; trong đó một số tội phạm giảm đáng kể như giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản. Trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu tội phạm, trong đó trộm xe máy chiếm 18% tổng số vụ trộm cắp. Công an thành phố đã điều tra, khám phá 375/462 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 599 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 8 tỷ đồng; triệt xóa 13 nhóm, bắt xử lý 62 đối tượng hình sự; không để băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an thành phố mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; qua đó phát hiện, bắt giữ 111 vụ, 160 đối tượng. Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 2.518 trường hợp người nghiện và sử dụng trái phép các chất ma túy, trong đó đề nghị áp dụng biện pháp tập trung cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06 600 trường hợp.

Tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm 14,3% về số vụ và 28,6% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2014; ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép không xảy ra; văn hóa của người tham gia giao thông tiếp tục có chuyển biến tích cực...

Tại buổi làm việc, Công an thành phố đề nghị HĐND thành phố kiến nghị Quốc hội bổ sung tội tiêu thụ tài sản để xử lý đối với người mua bán, cất giấu, tài sản buộc phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; cho thành lập cơ quan định giá tài sản trong tố tụng, hoạt động chuyên nghiệp; cần hướng dẫn cụ thể để thực hiện trong quá trình điều tra xử lý tội phạm. Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự theo hướng tăng thời hạn xác minh tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố.

Cần có quy định cho thành lập Hội đồng tư vấn do UBND cấp huyện phụ trách để giải quyết các khó khăn, vướng mắc giữa các ban, ngành trong quá trình, lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

Công an thành phố cũng kiến nghị HĐND thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống và tổ chức cai nghiện ma túy tập trung cũng như tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghiện hòa nhập cộng đồng.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải thường xuyên khảo sát, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu giao thông, kịp thời khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông; tăng cường công tác cải tạo các “điểm đen” và các điểm nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông; mở rộng các điểm cho phép dừng, đỗ xe ô-tô trên tuyến đường rộng, đường một chiều; nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông đáp ứng việc trích xuất hình ảnh camera giám sát giao thông có độ phân giải cao, hình ảnh rõ nét phục vụ cho công tác xử phạt nguội của cảnh sát giao thông...

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu tiếp thu và kiến nghị giải quyết những ý kiến, đề xuất của Công an thành phố; đồng thời đề nghị Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. (Đoàn Lương)

* Ngày 5-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết đến nay các nhiệm vụ của ngành đã cơ bản hoàn thành; một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện và đạt nhiều kết quả như tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đô thị.

Ngành đã triển khai 10 đợt thi công thảm nhựa đường ở các khu dân cư, đáp ứng bước đầu cho việc đi lại thuận lợi của người dân; kịp thời bố trí nhà ở chung cư và triển khai chủ trương bán nhà ở xã hội. Việc triển khai bán nhà ở xã hội kết quả còn hạn chế do vướng cơ chế chính sách về quy định đối tượng, đơn giá bán còn ở mức cao, quy định người mua đặt cọc tiền trước khi giao dịch chưa hợp lý nên cần được sửa đổi.  

Đặc biệt, nhiệm vụ xử lý các điểm ngập trên địa bàn tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn 58 điểm ngập, 15 điểm đã xử lý tạm thời bằng giải pháp cải tạo, sửa chữa; 13 điểm đã đầu tư xử lý, 7 điểm ngập đang lập thủ tục đầu tư, 14 điểm ngập đưa vào dự án Phát triển bền vững để triển khai trong quý 4-2015. Một số điểm ngập khác nằm trong phạm vi dự án đang triển khai thi công dở dang. Đối với 13 điểm ngập được đầu tư xử lý đã phát huy hiệu quả và đang được theo dõi kiểm tra…

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách, các điểm ngập ở khu vực trung tâm thành phố vẫn chưa được đầu tư xử lý như khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Đỗ Quang - Nguyễn Hoàng; Quang Trung - Đống Đa; trong đó có lý do nguồn đầu tư kinh phí còn hạn chế.

Dù đã lập kế hoạch, xây dựng kinh phí để nạo vét cống rãnh, nâng cao năng lực tiêu thoát nước từ tháng 3 hằng năm nhưng mãi đến tháng 9 mới cấp kinh phí. Hơn nữa, nguồn kinh phí cấp chỉ với 1/10 nhu cầu nên việc nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy ở 30 tuyến đường trọng điểm gặp nhiều khó khăn, tác động đến việc đảm bảo tiêu thoát nước chống ngập.

Triệu Tùng

.