Chính trị - Xã hội

Tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

07:40, 18/11/2015 (GMT+7)

Ngày 17-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11); tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (1995-2015) và 15 năm cuộc vận động Ngày “Vì người nghèo” (2000-2015).

Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, lãnh đạo các quận, huyện, phường, xã và 170 tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích trong 2 cuộc vận động.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của UBND thành phố tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 1997-2015. Ảnh: S.TRUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trao Bằng khen của UBND thành phố tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 1997-2015. Ảnh: S.TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định ý nghĩa lịch sử và vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập Tổ quốc, xây dựng và đổi mới đất nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh biểu dương thành tích của Mặt trận các cấp thành phố đạt được trong những năm qua.

Theo đó, Mặt trận các cấp thành phố đã phấn đấu để thực sự trở thành mái nhà chung của mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, bà con kiều bào ở nước ngoài. Qua thực hiện hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC) và Ngày “Vì người nghèo” (NVNN), hằng năm thành phố có 80,1% gia đình văn hóa, 65% tổ dân phố và thôn đạt chuẩn văn hóa, 83% tổ dân phố, thôn không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của thành phố đã huy động hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa hàng ngàn ngôi nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hàng chục ngàn hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó học tập.

Cuộc vận động NVNN đã góp phần đưa thành phố về đích trước 2 năm, xóa hết hộ nghèo giai đoạn 2013-2017. Hai cuộc vận động này đóng góp to lớn vào sự thành công của chương trình “5 không”, “3 có”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo Mặt trận phải tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội; để từ đó, Đảng, chính quyền tự điều chỉnh và hoàn thiện, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân. Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục phát động phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; lấy dân làm gốc để từ đó thực hiện tốt chương trình “5 không”, “3 có”; qua đó làm cho người dân thành phố sống có ý thức tuân thủ pháp luật, tham gia xây dựng thành phố an bình.

Mặt trận tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện mục tiêu chung giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, xã hội; xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Đây là nhiệm vụ có tính chất bao trùm của Mặt trận.

Diễn văn do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tại buổi lễ đã ôn lịch sử ra đời, sự trưởng thành và những thành quả cách mạng của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Diễn văn khẳng định cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC và cuộc vận động NVNN đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và thay đổi diện mạo của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại.

Hoạt động của Mặt trận các cấp ngày càng hiệu quả, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của thành phố. Mặt trận các cấp thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến: Tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng Đảng bộ, chính quyền… tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đánh giá cao thành quả của Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng đạt được trong các cuộc vận động và phong trào do Mặt trận chủ trì; đồng thời đề nghị Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy thành tích đạt được, thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong hệ thống chính trị; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định của UBND thành phố khen thưởng 51 tập thể và 37 cá nhân có thành tích trong cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC, khen thưởng 35 tập thể và 35 cá nhân có thành tích trong cuộc vận động NVNN, khen thưởng 10 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã tiêu biểu. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 91 cá nhân của thành phố Đà Nẵng.

S.TRUNG

.